10:07, 06/07/2017

Cướp tài sản, lãnh 7 năm 6 tháng tù

Sáng 5-7, tại xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Dũng (sinh năm 1988, trú Vĩnh Phương) 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Sáng 5-7, tại xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Dũng (sinh năm 1988, trú Vĩnh Phương) 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

 

Khoảng 1 giờ ngày 16-10-2016, Dũng đi xe máy, mang theo dao rọc giấy đến Trường Tiểu học Vĩnh Phương rồi trèo hàng rào vào phòng bảo vệ với ý định chiếm đoạt tài sản. Bảo vệ nhà trường thức dậy, truy hô thì bị Dũng giơ dao khống chế, khiến anh này sợ hãi im lặng. Dũng liền lấy túi đồ gửi tại phòng bảo vệ, trong đó có máy khoan, máy cắt cầm tay, máy mài, dây điện rồi đi ra. Lúc này, bảo vệ nhà trường truy hô nên có thêm 2 người chạy tới. Dũng rút cây bút trong túi ra đe dọa làm mọi người tưởng hung khí nên Dũng thừa cơ tẩu thoát.


Qua truy xét, ngày 19-10-2016, cơ quan điều tra làm việc với Dũng và Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.   

 

Bị cáo Đỗ Quốc Dũng

Bị cáo Đỗ Quốc Dũng


 
N.V