09:07, 10/07/2017

Bị bắt vì chém người

Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1989, trú đường Bạch Đằng, phường Phước Tiến, Nha Trang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1989, trú đường Bạch Đằng, phường Phước Tiến, Nha Trang) về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Long

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Long


Theo hồ sơ vụ án, tối 7-5, Long được người em họ rủ đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Long rủ thêm 2 đối tượng khác mang theo dao kiếm đến nhà Trần Văn Em (sinh năm 1987, trú thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, Nha Trang). Khi đến nơi, thấy anh trai của Em là Trần Văn Anh (sinh năm 1985) từ trong nhà đi ra, cầm theo 1 cây rựa nên Long lao tới dùng dao kiếm chém tới tấp vào người Anh gây thương tích. Anh bỏ chạy vào nhà hàng xóm thì bị nhóm côn đồ tiếp tục truy đuổi. Lúc sau, do hàng xóm can ngăn nên nhóm đối tượng bỏ đi, còn Anh bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Theo bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh, tỷ lệ thương tật của Anh là 11%.


B.Khánh