10:06, 30/06/2017

Y án đối với bị cáo đánh cán bộ quản lý đô thị

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trần Quốc Thống (sinh năm 1987, trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang).

 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trần Quốc Thống (sinh năm 1987, trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang).


Ngày 10-8-2016, tổ công tác của UBND phường Vĩnh Thọ phối hợp với Công an phường và bảo vệ dân phố tuần tra theo kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường làm nơi buôn bán, giữ xe phục vụ kinh doanh và chèo kéo khách trên địa bàn phường. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, thấy nhiều hộ trên đường Nguyễn Đình Chiểu bày bán quần áo lấn chiếm vỉa hè, tổ công tác đã nhắc nhở và các hộ này xin tự nguyện tháo dỡ. Đến cửa hàng kinh doanh quần áo do Thống làm chủ, trong lúc tổ công tác nhắc nhở và giải thích sai phạm cho nhân viên cửa hàng thì Thống từ nhà tới, tỏ thái độ hung hăng, không đồng ý tháo dỡ, không nghe giải thích vi phạm mà cho rằng tổ công tác làm sai và có nhiều lời nói, hành động cản trở, hô hào người dân tập trung lại, quay phim cho Thống. Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản, Thống tiếp tục nói, chỉ tay vào mặt anh Võ Thanh Sang - cán bộ quản lý đô thị phường, nên anh này gạt tay Thống ra. Lập tức, Thống đấm vào mặt anh Sang, gây nứt xương chính mũi, thương tích 9%. Ngày 17-8-2016, anh Sang có đơn yêu cầu khởi tố.


Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận có đánh bị hại nhưng do phía bị hại đánh bị cáo trước. Tuy nhiên, bị hại phủ nhận, khai chỉ gạt tay bị cáo. Clip được tòa cho công chiếu tại phiên tòa cũng cho thấy hình ảnh đúng như lời bị hại nói.


N.V