11:05, 18/05/2017

Tuyên án vụ chém người nợ tiền cá độ

Ngày 18-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 4 bị cáo cùng trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang. Cụ thể: Bùi Lê Huy Sơn (sinh năm 1982) 19 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản, buộc chấp hành hình phạt chung 27 năm tù...

Ngày 18-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 4 bị cáo cùng trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang. Cụ thể: Bùi Lê Huy Sơn (sinh năm - SN 1982) 19 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản, buộc chấp hành hình phạt chung 27 năm tù; Lê Hoàng Chương (SN 1989) 19 năm tù về tội giết người và 9 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, buộc chấp hành hình phạt chung 19 năm 9 tháng; Nguyễn Phúc Quý (SN 1994) 13 năm tù và Ngô Vũ Hoàng Thắng (SN 1997) 12 năm tù cùng về tội giết người. Đối với hành vi hủy hoại tài sản của Quý, do giá trị tài sản bị thiệt hại chưa tới 2 triệu đồng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.


Về trách nhiệm dân sự, tòa ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo, theo đó, 4 bị cáo cùng liên đới bồi thường tổn thất tinh thần cho các đại diện hợp pháp của người bị hại Huỳnh Thanh Trung Toàn tổng cộng 121 triệu đồng, tiền mai táng 100 triệu đồng và cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng cho 2 con của anh Toàn tới khi các cháu đủ 18 tuổi. Bị cáo Sơn bồi thường cho chị Huỳnh Ý Nhi (vợ anh Toàn) hơn 184 triệu đồng do đã gây ra thương tích cho chị này. Bị cáo Chương và Sơn còn phải bồi thường cho chủ 2 chiếc ti vi bị phá hỏng hơn 8 triệu đồng. Đối với phần tài sản bị hủy hoại của những người khác, tách ra xem xét khi có yêu cầu.


Tại phiên tòa, 4 bị cáo khai nhận: do anh Toàn nợ Sơn 10 triệu đồng tiền cá độ bóng đá chưa trả, dẫn tới mâu thuẫn nên khoảng 0 giờ ngày 9-10-2015, Chương rủ Sơn, Quý, Thắng mang theo hung khí tìm đánh anh Toàn. Lúc này, anh Toàn đang ngồi đánh bài cùng vợ và một số bạn bè tại quán cà phê ở phường Vĩnh Hòa, Nha Trang. 4 đối tượng đã xông vào, dùng mác, mã tấu chém anh Toàn tử vong tại chỗ và chém chị Nhi thương tích 61%. Ngoài ra, Sơn, Chương, Quý còn đập phá tài sản tại quán cà phê, Sơn gây thiệt hại tổng cộng hơn 10 triệu đồng, Chương gần 4,5 triệu đồng, Quý dưới 2 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Thắng, Chương, Quý ra đầu thú.


N.V