04:05, 20/05/2017

Thu tiền góp, lại chuyển sang cướp giật

Sáng 19-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Hùng (sinh năm 1987, không nơi cư trú xác định) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Sáng 19-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Hùng (sinh năm 1987, không nơi cư trú xác định) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.


Ngày 29-11-2016, Hùng được một người bạn rủ đi thu tiền góp. Khoảng 13 giờ cùng ngày, tại khu vực công viên bãi biển đối diện Hòn Chồng, trong lúc bạn Hùng đang dừng lại mua thức ăn, Hùng xuống xe, đi bộ đến cướp giật túi xách, điện thoại của 3 du khách người nước ngoài với tổng trị giá hơn 18,5 triệu đồng. Bị lực lượng chức năng truy đuổi, Hùng vứt giỏ xách chạy nhưng không thoát.


Bị cáo đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, chấp hành xong năm 2014. Năm 2008, bị cáo cũng từng bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

 
T.M