07:05, 26/05/2017

Suýt chết vì bị nhân viên cũ đâm

Chiều 25-5, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thật (sinh năm 1994, trú xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) 11 năm tù về tội giết người.

Chiều 25-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thật (sinh năm 1994, trú xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) 11 năm tù về tội giết người.


Năm 2014, Thật quen biết anh Nguyễn Duy Vinh và được anh này cho vào làm ở quán karaoke của mình. Tháng 10-2014, anh Vinh cho Thật nghỉ việc. Tức giận vì bị cho nghỉ việc và nghi ngờ anh Vinh xúc phạm danh dự nên Thật có ý định giết anh này. Khoảng 6 giờ 30 ngày 21-11-2016, Thật cầm dao tìm đến phòng của vợ chồng anh Vinh ở quán karaoke và đâm lút lưỡi dao vào ngực anh Vinh. Thật định đâm tiếp nhưng bị vợ anh Vinh và một nhân viên ngăn cản, đưa anh Vinh đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy anh Vinh bị thương tích 34%.


Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội chưa đạt. Bị cáo được người bị hại xin giảm án, đồng thời xét hoàn cảnh của bị cáo nên không yêu cầu bồi thường, do đó tòa cũng xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ này để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo.


N.V