09:05, 10/05/2017

Án tuyên trong mức đề nghị

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm (lần 3) vụ án Lê Minh Phát và đồng phạm bắt, đánh, dẫn tới cái chết của em Tu Ngọc Thạch (sinh năm - SN 1999, trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) xảy ra tại xã Vạn Long (Vạn Ninh) tháng 12-2013 (Báo Khánh Hòa đã thông tin), ....

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm (lần 3) vụ án Lê Minh Phát và đồng phạm bắt, đánh, dẫn tới cái chết của em Tu Ngọc Thạch (sinh năm - SN 1999, trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) xảy ra tại xã Vạn Long (Vạn Ninh, Khánh Hòa) tháng 12-2013 (Báo Khánh Hòa đã thông tin), ngày 10-5, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Vạn Ninh tuyên phạt bị cáo (BC) Lê Minh Phát (SN 1990, nguyên công an viên xã Vạn Long) 7 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; tổng hợp với án 1 năm tù về tội bắt người trái pháp luật đã có hiệu lực, buộc chấp hành 8 năm 3 tháng tù; BC Lê Tấn Khỏe (sinh ngày 10-4-1999, trú xã Vạn Long) 2 năm 8 tháng 7 ngày tù về tội cố ý gây thương tích, bằng thời gian tạm giam nên được tuyên trả tự do tại tòa.

 

Được biết, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã đề nghị tòa tuyên phạt BC Phát từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù và BC Khỏe mức án bằng thời gian tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Ở lần xét xử sơ thẩm thứ hai, BC Lê Ngọc Tâm (SN 1983, nguyên công an viên xã Vạn Long) bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội bắt người trái pháp luật, án đã có hiệu lực nên tại phiên tòa lần này, Tâm có mặt với tư cách nhân chứng.

 

Bị cáo Khỏe (trái) và Phát tại tòa

Bị cáo Khỏe (trái) và Phát tại tòa

 

Tại phiên tòa, BC Phát thừa nhận chiều 29-12-2013 đã đi tìm em Thạch rồi còng tay, đánh em nhiều lần mà không báo cáo cấp trên. Khi đưa em Thạch về trụ sở UBND xã Vạn Long, BC tiếp tục đánh rồi tạm giữ Thạch. Gia đình BC Phát đã bồi thường cho gia đình bị hại 105 triệu đồng. BC Khỏe thừa nhận có ném Thạch bằng chai nước khoáng. Tòa nhận định, đối với cái chết của em Thạch, cả BC Phát và BC Khỏe cùng phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cả hai thành khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự, BC Phát đã bồi thường và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. BC Khỏe chưa bồi thường.


Vụ án này được TAND huyện Vạn Ninh xét xử sơ thẩm lần đầu tháng 11-2014, lần 2 vào tháng 3-2016 và cả 2 lần đều bị cấp phúc thẩm hủy. Trong lần phúc thẩm thứ hai, tòa tuyên hủy án sơ thẩm đối với BC Phát và Khỏe về tội cố ý gây thương tích. Đối với tội bắt người trái pháp luật của Phát và Tâm, do không có kháng cáo, kháng nghị nên án đã có hiệu lực pháp luật.


N.V