08:05, 24/05/2017

Nổ lớn tại khách sạn 5 tầng, 2 người thương vong

Đến 20 giờ tối nay (24-5), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp với Công an TP. Nha Trang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ nổ lớn tại khách sạn T.T.Th, cao 5 tầng trên đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang làm 2 người thương vong.

Đến 20 giờ tối nay (24-5), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp với Công an TP. Nha Trang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ nổ lớn tại khách sạn T.T.Th, cao 5 tầng trên đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang làm 2 người thương vong.

 

Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ nổ
Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ nổ

 

Theo các nhân chứng, cuối giờ chiều cùng ngày, nhân viên làm buồng phòng của khách sạn là chị N.T.T (31 tuổi, trú tại phường Phước Long, TP. Nha Trang) khi hết giờ làm đã cùng với một số người khác đi tắm biển. Khoảng 18 giờ 15, khi chị này quay lại khách sạn, đi lên sân thượng để lấy đồ ra về thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn làm chị này tử vong tại chỗ. Ngoài chị T. còn có một thanh niên khác (chưa rõ danh tính) bị thương tích nặng. Vụ nổ lớn khiến một số đồ đạc trên sân thượng khách sạn bị vỡ nát; chiếc nệm đang phơi trên sân thượng bốc cháy. Nghe tiếng nổ lớn, nhiều người thuê lưu trú tại khách sạn bung cửa phòng chạy ra ngoài thoát thân. “Tôi mới từ phía Bắc vào thuê khách sạn để lưu trú được ít ngày. Khi tôi đang cùng với nhóm bạn chuẩn bị đi ăn tối thì nghe tiếng nổ lớn. Cùng lúc khách sạn bị mất điện, tối thui. Tôi và nhóm bạn chỉ kịp ôm balô chạy ra khỏi phòng, lần theo thang bộ xuống đất”, một nhân chứng kể lại.

 

Xe cứu thương, chữa cháy được đưa tới hiện trường tham gia cứu nạn, chữa cháy
Xe cứu thương, chữa cháy được đưa tới hiện trường tham gia cứu nạn, chữa cháy

 

Nhận được tin báo, Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa đã điều động xe cứu thương tới hiện trường đưa người thợ sửa máy lạnh đi cấp cứu. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa cũng điều 1 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.


Tìm hiểu được biết, thời điểm chị T. lên sân thượng lấy đồ còn có một thanh niên đang được khách sạn thuê sửa máy lạnh. Một nhân viên khách sạn nghi ngờ rằng, trong khi người thợ sửa bơm gas cho máy lạnh do bất cẩn khiến khí gas nổ là nguyên nhân vụ việc.


Thành Long