10:05, 04/05/2017

Mâu thuẫn trong quán karaoke, 1 thanh niên bị đánh tử vong

Chiều 4-5, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Trần Đình Nhu (29 tuổi, trú thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) và Trần Đình Hiếu (22 tuổi, trú thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 4-5, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Trần Đình Nhu (29 tuổi, trú thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) và Trần Đình Hiếu (22 tuổi, trú thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.


Trước đó, chiều 30-4, sau khi dự đám cưới bạn về, nhóm của Nhu và Hiếu cùng nhóm bạn kéo nhau đến quán karaoke K.T của gia đình bà Lê Thị Phương Lan ở thôn Lam Sơn hát và uống bia tiếp. Theo bà Lan, nhóm của Hiếu hát được gần 2 giờ đồng hồ thì kêu tính tiền để ra về. Lúc này, nhóm của Trần Phước T. (24 tuổi, trú thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim) và 2 người bạn cũng kéo đến quán K.T gọi bia uống. “Nhóm của T. ngồi bên ngoài và gọi 10 lon bia. Lúc này nhóm của Hiếu vừa ra đến cửa thì gặp nhóm của T. Hai bên bất ngờ xảy ra mâu thuẫn và dẫn tới xô xát. Sau đó, được mọi người can ngăn nên nhóm của Hiếu ra về. Tuy nhiên, trong khi nhóm của T. vẫn đang ngồi uống bia thì có hai thanh niên cầm theo gậy gỗ xông đến truy sát”, chủ quán karaoke thuật lại.

 

Quán karaoke K.T, nơi xảy ra vụ ẩu đả

Quán karaoke K.T, nơi xảy ra vụ ẩu đả


Bị đánh, nhóm của T. leo tường rào chạy tán loạn. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ đến tối hôm đó, người nhà của T. không thấy thanh niên này về nên tỏa ra đi tìm. Đêm 30-4 rạng sáng 1-5, hàng chục người dân là họ hàng thân thích của T. kéo xuống hai chiếc ao gần quán karaoke K.T tìm kiếm thanh niên này. “Người nhà của T. đoán do bị đuổi đánh nên T. nhảy xuống ao để trốn và mất tích, nên cả đêm hôm đó, mọi người đốt đuốc, dùng đèn pin sục sạo hai chiếc ao ở gần quán karaoke tìm kiếm. Tuy vậy, mọi nỗ lực của họ đều bất thành”, một nhân chứng cho biết.


Đến trưa 1-5, một người dân ở thôn Lam Sơn, cách quán karaoke K.T 6 căn nhà, đi làm rẫy về, đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một nam thanh niên nằm sấp, bất động trong khuôn viên vườn của gia đình. Lại gần, người này phát hiện nam thanh niên vẫn còn sống nhưng rất yếu, nên cấp báo Công an xã Ninh Sim. Danh tính nam thanh niên nhanh chóng được xác định là Trần Phước T. Ngay sau đó, thanh niên này được đưa đến cơ sở y tế để chữa trị nhưng do vết thương quá nặng, đến trưa ngày hôm sau thì T. tử vong.


Nhận được tin báo, Công an thị xã Ninh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc và xác định 2 nghi can Nhu, Hiếu là thủ phạm gây ra vụ việc. Theo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, sau khi được vận động, Hiếu và Nhu đã tới cơ quan công an đầu thú.


Thành Long