05:05, 08/05/2017

Bị bắt khi đang tìm nơi tiêu thụ

Hai đạo chích, kẻ chạy xe máy đẩy, người ngồi trên xe đạp điện đi chưa được bao xa thì bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.
 

Hai đạo chích, kẻ chạy xe máy đẩy, người ngồi trên xe đạp điện đi chưa được bao xa thì bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.
 
Sáng 8-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản: Trần Cao Lượng (sinh năm 1976, trú Vạn Thắng, Nha Trang) 9 tháng tù, Trần Minh Hà (sinh năm 1985, trú Vạn Thạnh, Nha Trang) 15 tháng tù.
 
Khoảng 9 giờ ngày 10-8-2016, Lượng điều khiển xe máy chở Hà đi tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Đến khu vực Phước Đồng, Nha Trang, thấy một nhà dân để xe đạp điện (trị giá hơn 2,4 triệu đồng) trước cửa không người trông coi, Lượng đứng cảnh giới cho Hà vào lấy trộm rồi chạy xe máy đẩy Hà điều khiển xe đạp điện đi tìm nơi tiêu thụ. Nhưng cả hai vừa đi đến khu vực phường Vạn Thắng thì bị công an phát hiện, bắt giữ. 
 
Bị cáo Hà đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo cũng từng bị xử phạt về tội trộm cắp tài sản, từng nhiều lần bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, đưa vào cơ sở chữa bệnh vì nghiện ma túy.
 
N.V