10:05, 02/05/2017

5 vụ phạm pháp hình sự trong dịp lễ

Ngày 2-5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, các hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân diễn ra an toàn.

 

Ngày 2-5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, các hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân diễn ra an toàn.


Tuy vậy, trong thời gian này, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 1 vụ trọng án làm 1 người chết. Cụ thể, sáng 30-4, anh Cao Thái H. (29 tuổi, trú xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh) cùng nhóm bạn đến khu du lịch sinh thái thuộc xã Khánh Phú để vui chơi. Tại đây, nhóm của H. xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở Khánh Phú đang ăn nhậu gần đó và hẹn nhau đến khu vực gần cầu treo thuộc thôn Sơn Thành, xã Khánh Phú để đánh nhau. Khoảng 15 giờ cùng ngày, hai bên tập hợp được mỗi bên khoảng 10 người, mang theo hung khí đến địa điểm trên để “giải quyết”. Tại đây, hai nhóm đã lao vào ẩu đả khiến H. bị đâm chết tại chỗ.


Ngoài ra, trên địa bàn TP. Nha Trang còn xảy ra 4 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại 4 điện thoại di động, 1 xe máy và hơn 500.000 đồng.


Cũng trong đợt nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 1 người bị thương. Theo đó, chiều 29-4, tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc tổ 14, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Huỳnh Đức Tiên (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Thạch (16 tuổi) và Trịnh Nhật Thi (17 tuổi), cùng trú thị xã Ninh Hòa, cùng đi trên một xe gắn máy theo hướng về cầu Trần Phú, bất ngờ đâm vào trụ điện ven đường. Vụ tai nạn làm Thạch và Tiên tử vong trên đường đi cấp cứu; Thi bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Tại TP. Nha Trang, trên một số tuyến đường, do lượng người và phương tiện đổ về thành phố đông nên vào giờ cao điểm, một số tuyến đường như: Trần Phú, 23-10, Lê Hồng Phong, 2-4… luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, do lực lượng cảnh sát giao thông có mặt kịp thời để điều tiết giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn tắc, giao thông được đảm bảo.


L.G