05:04, 29/04/2017

Thực khách bị đâm gục khi chuẩn bị ra về

Đến chiều 29-4, sau ca mổ cấp cứu kéo dài nhiều giờ, anh B.T.T (18 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú ở xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) vẫn còn rất yếu và phải tiếp tục điều trị tại phòng bệnh nhân nặng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 
 

Đến chiều 29-4, sau ca mổ cấp cứu kéo dài nhiều giờ, anh B.T.T (18 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú ở xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) vẫn còn rất yếu và phải tiếp tục điều trị tại phòng bệnh nhân nặng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 
 
Trước đó, tối 28-4, anh T cùng một đồng nghiệp đi đến quán nhậu ở xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang. Sau khi ăn nhậu và thanh toán tiền, T trên đường ra lấy xe đi về thì thấy nữ nhân viên xinh xắn, anh T đã quệt tay vào nữ nhân viên này và buông lời trêu “anh về nha”. Khi anh này đi ra gần đến cổng, đang chuẩn bị lấy xe, thì bất ngờ bị một thanh niên cầm theo một cây kéo, lao tới đâm từ phía sau. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân gục xuống đau đớn. 
 
Anh T ngất lịm và được bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Theo người nhà nạn nhân, anh T bị đâm thủng phổi, gây tràn dịch, do vậy ngay trong đêm anh này đã được các y bác sĩ của bệnh viện tiến hành mổ cấp cứu. Người nhà nạn nhân cũng cho biết, người thanh niên đã hành hung T khi gây án đã có hành vi cố sát, vì thế ngay trong ngày 29-4 đã có đơn trình báo đến Công an xã Vĩnh Trung và Công an TP. Nha Trang. Ngoài ra người nhà anh T cũng đã có đơn yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.
 
Hiện vụ việc đang được Công an TP. Nha Trang khẩn trương điều tra làm rõ.
 
Thành Long