06:04, 10/04/2017

Giúp mở khóa điện thoại cướp giật vì… nể

Vì chút nể nang, giúp 2 kẻ cướp giật mở khóa những chiếc điện thoại mà các đối tượng này cướp giật của người đi đường, bị cáo đã phải đứng chung vành móng ngựa với 2 đối tượng này. 
 

Vì chút nể nang, giúp 2 kẻ cướp giật mở khóa những chiếc điện thoại mà các đối tượng này cướp giật của người đi đường, bị cáo đã phải đứng chung vành móng ngựa với 2 đối tượng này. 
 
Ngày 10-4, Toà án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Quyền (sinh năm - SN 1998) 4 năm tù, Phạm Ngọc Hoà (SN 1999, cùng trú Phước Đồng, Nha Trang) 2 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản; bị cáo Lê Trọng Nhân (SN 1997, trú Phước Long, Nha Trang) 6 tháng tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Khoảng 20 giờ ngày 28-4-2016, tại khu vực phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Quyền, Hòa chở nhau bằng xe máy áp sát giật giỏ xách của một phụ nữ, lấy được 1 điện thoại và tiền, tổng giá trị gần 6,7 triệu đồng. Cả hai mang điện thoại đến nhờ Nhân dò mở khóa mật khẩu điện thoại. Nhân biết rõ là tài sản do phạm tội mà có nhưng vì là chỗ bạn bè nên vẫn cầm để mở khóa. 
 
Ngoài ra, cũng trong tháng 4-2016, Quyền và Hòa còn thực hiện 3 vụ cướp giật khác và đều nhờ Nhân mở khóa mật khẩu điện thoại. Cụ thể, vào ngày 27-4, tại hu vực Nhà thờ Đá, cả hai đi xe máy giật giỏ xách của một phụ nữ ngồi sau xe, được 1 điện thoại và 100.000 đồng. Tối 28-4, tại khu vực trường Cao đẳng Nghề thuộc phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, cả hai lại giật giỏ xách của một phụ nữ, lấy được 1 điện thoại, 60.000 đồng cùng một số đồ dùng cá nhân. Tối 21-4, tại ngã ba Tô Hiệu – Trần Phú, cả hai lại giật giỏ xách của một phụ nữ, lấy được 1 điện thoại và 6.000 đồng. Tuy nhiên, do các vụ án này chưa xác định được bị hại nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý.
 
N.V