09:12, 27/12/2016

Tấn công mạnh tội phạm ma túy

Năm qua, nhờ nắm chắc tình hình, thường xuyên bám sát địa bàn, lực lượng chống tội phạm ma túy toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa nhiều nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm qua, nhờ nắm chắc tình hình, thường xuyên bám sát địa bàn, lực lượng chống tội phạm ma túy toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa nhiều nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.


Trong năm, lực lượng điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh, công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt 102 vụ - 146 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tăng 6 vụ 8 đối tượng so với năm 2015. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 945,299gram ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc), 115,5589g heroin, 152,2304g cần sa, hơn 1,4kg cỏ Mỹ; 46 xe máy, 131 điện thoại di động, 4 khẩu súng, 8 viên đạn, hơn 194 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn ra quyết định xử phạt hành chính 98 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền gần 95 triệu đồng.

 

Tang vật trong một vụ án về ma túy bị lực lượng Công an tỉnh thu giữ
Tang vật trong một vụ án về ma túy bị lực lượng Công an tỉnh thu giữ


Trong số các chuyên án, vụ án đã được lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy tỉnh điều tra làm rõ phải kể đến chiến công của cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang khi kịp thời bắt giữ đối tượng từ tỉnh Thái Nguyên mang ma túy đá vào Nha Trang tiêu thụ. Theo hồ sơ, đầu tháng 8-2016, khi tổ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang đang mật phục tại đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Vĩnh Hải thì phát hiện Lê Đức Bảo (31 tuổi, trú đường Thái Nguyên, phường Phước Tân) vừa rời khỏi một khách sạn, có biểu hiện tàng trữ ma túy trái phép nên ập vào bắt giữ. Tiến hành kiểm tra trên người Bảo, các trinh sát thu giữ một bịch ma túy đá (trọng lượng 0,6g) và 300.000 đồng. Bảo khai nhận, trước đó đã mua ma túy đá của Nguyễn Ngọc Như Ý (21 tuổi, trú đường Trại Gà, phường Vĩnh Hải, Nha Trang). Xác định được Ý đang thuê phòng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước để làm nơi giao dịch ma túy đá, các trinh sát đã bất ngờ ập đến, bắt giữ Ý; thu giữ gần 32,9g ma túy đá. Chỉ ít giờ sau đó, đối tượng mang ma túy đá từ tỉnh Thái Nguyên vào Nha Trang là Nguyễn Văn Lâm (45 tuổi, trú huyện Phú Bình, Thái Nguyên) bán lại cho Ý đã bị bắt giữ cùng gần 80g ma túy đá mà y chưa kịp tiêu thụ.

 

Theo số liệu của Công an tỉnh, tính đến ngày 15-11, cơ quan chức năng có hồ sơ quản lý 1.193 người nghiện ma túy. Trong đó, TP. Nha Trang là địa bàn có nhiều người nghiện ma túy nhất (477 người), tiếp đến là huyện Vạn Ninh (195 người), TP. Cam Ranh (178 người), thị xã Ninh Hòa (134 người)… So với cùng kỳ năm trước, toàn tỉnh tăng 82 người nghiện ma túy.

Trước đó, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Tân Lập (TP. Nha Trang) phá thành công chuyên án mang bí số 135H, triệt xóa nhóm gồm 3 đối tượng chuyên cung cấp ma túy đá, thuốc lắc cho người nghiện trên địa bàn Nha Trang. Nhóm đối tượng gồm: Phan Hải Thoại (26 tuổi, trú đường Bến Chợ, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) được coi là cầm đầu, cùng các “chân rết”: Phùng Văn Thi (21 tuổi, trú phường Phước Tiến, Nha Trang) và Huỳnh Thị Mỹ Thiện (22 tuổi, quê Bình Định). Chuyên án kết thúc thắng lợi khi 3 đối tượng trên bị bắt giữ cùng hơn 18,1g ma túy đá và hàng trăm viên thuốc lắc…


Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, bên cạnh thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.


THÀNH LONG