02:11, 30/11/2016

Vạn Ninh: Phá nhiều vụ án ma túy

Thời gian qua, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.


Ngày 29-11, Công an huyện Vạn Ninh cho biết vừa triệt phá thành công nhóm nghi can chuyên bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn, gồm: Đậu Thanh Lam (23 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang) và Nguyễn Thanh Huy (23 tuổi, trú thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh).


Theo tài liệu của cơ quan công an, Huy vốn làm công nhân cho một doanh nghiệp ở Nha Trang. Tuy công việc bận rộn nhưng Huy vẫn thường xuyên giao du với một số đối tượng về ma túy. Thời gian này, Huy yêu một nữ công nhân cùng công ty tên là Đậu Thanh Lam. Đến cuối tháng 9-2016, Huy và Lam đột nhiên bỏ làm, về tổ 11 thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. Thấy cặp tình nhân này có những biểu hiện bất minh, thường xuyên giao du với người nghiện, người dân đã báo cho các trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an huyện Vạn Ninh.

 

Đối tượng Khoa, Huy và Lam khi bị bắt
Đối tượng Khoa, Huy và Lam khi bị bắt


Sau một thời gian xác minh, mới đây, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vạn Ninh bất ngờ kiểm tra hành chính phòng trọ mà Lam và Huy thuê trọ. Qua đó, Công an phát hiện cặp tình nhân này đang tàng trữ 2 tép heroin để bán cho người nghiện. Tiếp tục đấu tranh, Lam và Huy khai còn cất giấu gần 20 tép heroin tại một khu đất trống ở tổ 13 thị trấn Vạn Giã. Tại cơ quan điều tra, Huy khai thường chuyển tiền qua tài khoản cho các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh mua ma túy. Sau đó, các đối tượng chuyển ma túy về Vạn Ninh cho Huy theo dịch vụ chuyển hàng của các nhà xe đường dài. Có được ma túy, Huy cùng Lam phân nhỏ thành tép, bán cho người nghiện ở Vạn Giã với giá dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/tép.


Trước đó, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vạn Ninh trong lúc tuần tra tại tổ 4 thị trấn Vạn Giã đã bắt quả tang đối tượng Võ Anh Khoa (29 tuổi, trú thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, Vạn Ninh) đang bán ma túy cho người nghiện. Tiến hành lục soát trên người Khoa, tổ công tác thu giữ 2 tép heroin cùng 2 điện thoại di động, 1,4 triệu đồng.


Theo lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh, ngoài 2 vụ việc nêu trên, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện còn phá 7 vụ - 7 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan để xử lý. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện cũng đã triệt phá 3 vụ - 4 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh bắt giữ 1 vụ - 1 đối tượng tàng trữ 27,4441 gram heronin, 0,5777 gram ma túy đá. Các vụ án về ma túy bị lực lượng Biên phòng, PC47 phát hiện, bắt giữ sau đó đã được bàn giao cho Công an huyện Vạn Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


Kết quả đấu tranh, chống tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng đã góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn trên địa bàn huyện Vạn Ninh.


THÀNH LONG