10:11, 22/11/2016

Nhiều kẻ cướp giật sa lưới

Thiếu tá Nguyễn Phú Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vạn Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 đối tượng Dương Văn Tuất (22 tuổi, trú phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) và Đỗ Bá Khoái ...

Thiếu tá Nguyễn Phú Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 đối tượng Dương Văn Tuất (22 tuổi, trú phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) và Đỗ Bá Khoái (19 tuổi, trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) cùng về hành vi cướp giật tài sản.

 

Tội phạm cướp giật thường nhằm vào phụ nữ  đi trên các tuyến đường vắng để gây án
Tội phạm cướp giật thường nhằm vào phụ nữ đi trên các tuyến đường vắng để gây án


Theo hồ sơ của cơ quan công an, đầu giờ chiều 1-11, khi bà Hồ Thị Oanh (trú xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh thì bị một thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại bà đang để ở túi quần trái rồi tẩu thoát. Qua điều tra, các trinh sát hình sự Công an huyện đã bắt được đối tượng gây án là Tuất có lai lịch nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Tuất khai nhận, cuối tháng 8-2016, Tuất cùng với đồng bọn là Đỗ Bá Khoái gây ra vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thị trấn Vạn Giã. Cụ thể, tối 20-8, Khoái điều khiển xe máy chở Tuất từ thị xã Ninh Hòa ra Vạn Giã để xem ai sơ hở thì giật tài sản. Đến tổ 6 thị trấn Vạn Giã, thấy một thiếu niên đang ngồi trên xe đạp điện trên lề đường, tay cầm điện thoại di động, Khoái dừng xe, Tuất chạy đến giật điện thoại iPhone 5S của nam thiếu niên rồi lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.


Trước đó, cuối tháng 6, khi bà Dương Thị Kim Cúc (trú xã Vạn Thắng, Vạn Ninh) đi xe máy, chở theo chị ruột là bà Dương Thị Phiên trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng thì bị một đối tượng chạy xe máy biển số Phú Yên bất ngờ áp sát, giật mất túi xách bà Phiên đang ôm trước bụng, bên trong túi xách có gần 200.000 đồng và một điện thoại di động. Qua điều tra, các trinh sát hình sự Công an huyện Vạn Ninh đã bắt được kẻ “ăn bay” là Trần Minh Tuấn (26 tuổi, trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) ngay trong ngày. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận trước khi gây ra vụ cướp giật kể trên, y đã gây ra vụ giật túi xách của hai nữ sinh trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn thị xã Ninh Hòa.


Theo thống kê của Công an huyện Vạn Ninh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 7 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, so với cùng kỳ năm trước tăng gần gấp đôi số vụ. Do hiện nay đang là thời điểm cuối năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung, tội phạm cướp tài sản nói riêng dự báo có những diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội manh động, táo bạo, liều lĩnh. Vì thế, cùng với việc tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, truy bắt tội phạm của cơ quan công an, để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, khi ra đường người dân cần đề cao cảnh giác, cẩn thận cất giữ tài sản của mình.


THÀNH LONG