09:11, 21/11/2016

Đạo chích đột nhập qua lỗ thông gió

Lợi dụng thời gian từng làm bảo vệ, biết rõ đường đi lối lại của cơ quan, Phát đã trèo lên nóc rồi đu dây thừng qua lỗ thông gió để đột nhập vào trong trộm cắp.

Lợi dụng thời gian từng làm bảo vệ, biết rõ đường đi lối lại của cơ quan, Phát đã trèo lên nóc rồi đu dây thừng qua lỗ thông gió để đột nhập vào trong trộm cắp.


Sáng 21-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đối với bị cáo Ngô Lê Tấn Phát (sinh năm 1991, trú Diên Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa), không áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự (xâm phạm tài sản của Nhà nước) như cấp sơ thẩm đã tuyên. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm nhận định, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo Phát, do đó, giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo.


Phát vốn là nhân viên bảo vệ của một chi nhánh ngân hàng ở Diên Khánh nên biết rõ lối ra vào và các vị trí trong ngân hàng. Tháng 1-2015, Phát nghỉ việc. Ngày 1-4-2016, Phát đột nhập vào ngân hàng này để trộm cắp nhưng chưa thành thì bị phát hiện. Tuy nhiên, Phát đã thừa nhận, vào ngày 1-5-2015, Phát đã đến ngân hàng này, dùng dây thừng đu xuống qua lỗ thông gió để đột nhập vào phòng giám đốc, trộm cắp chiếc máy tính xách tay (trị giá 7,8 triệu đồng).


N.V