09:11, 18/11/2013

Trộm sắt bị quần chúng phát hiện

Khoảng 23 giờ ngày 15-11-2013, anh Nguyễn Văn Tú (tạm trú thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Sang (trú thôn Phú Ân Nam 1) phát hiện có 2 đối tượng khả nghi đang tháo và khiêng các tấm sắt

Khoảng 23 giờ ngày 15-11-2013, anh Nguyễn Văn Tú (tạm trú thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Sang (trú thôn Phú Ân Nam 1) phát hiện có 2 đối tượng khả nghi đang tháo và khiêng các tấm sắt tại cơ sở đúc bi của ông Nguyễn Văn Hai (thôn Phú Ân Nam 3) lên xe máy nên bắt giữ được 1 đối tượng (người còn lại chạy thoát). Đó là Nguyễn Ngọc Tâm (sinh năm 1971, trú tổ 12, Ngọc Hội, xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang). Tang vật gồm 6 tấm sắt, 6 vòng sắt tròn để đúc bi cùng chiếc xe máy làm phương tiện vận chuyển tài sản trộm cắp.


Tại Công an xã Diên An, Tâm đã thừa nhận hành vi trộm cắp và khai ra đồng bọn là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1991, trú thôn Nam, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, có tiền án về tội cướp tài sản). Ngay sau đó, Công an huyện Diên Khánh đã bắt được Dũng. Hiện Công an huyện đã khởi tố vụ án, bị can, tạm giữ Tâm và Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng.


M.H