04:11, 20/11/2013

Quen thói trộm cắp

Sáng 20-11, 2 bị cáo là Lê Nhự Nam (sinh năm 1992, trú Phước Long, Nha Trang) và Bạch Quốc Lâm (sinh năm 1991, trú Lộc Thọ, Nha Trang) cùng bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 6 tháng 8 ngày tù, trừ đi thời gian tạm giam, cả hai được trả tự do tại phiên tòa.

Sáng 20-11, 2 bị cáo là Lê Nhự Nam (sinh năm 1992, trú Phước Long, Nha Trang) và Bạch Quốc Lâm (sinh năm 1991, trú Lộc Thọ, Nha Trang) cùng bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 6 tháng 8 ngày tù, trừ đi thời gian tạm giam, cả hai được trả tự do tại phiên tòa.


Khoảng 8 giờ ngày 14-5-2013, Lâm điều khiển xe máy chở Nam mang theo cây đoản đến khu vực xã Phước Đồng thì phá khóa, vào trộm của một nhà dân 1 tivi, 1 xe máy, 1 đèn pin. Cả hai mang bán tivi được 4 triệu đồng tiêu xài và bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang định bán chiếc xe máy. Theo Biên bản định giá, tổng số tài sản trộm cắp trị giá hơn 6 triệu đồng.


Quá trình điều tra, Lâm và Nam còn khai nhận khoảng tháng 4-2013 cũng đột nhập một nhà dân ở Vĩnh Thái trộm cắp 1 máy nghe nhạc bằng USB trị giá 240.000 đồng.


Nam và Lâm cũng khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp khác tại xã Phước Đồng nhưng chưa xác định được bị hại nên sẽ điều tra, xử lý sau.


N.V