10:10, 15/10/2013

Mất tài sản vì cho ngủ nhờ

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trang Quỳnh Thư (24 tuổi, trú tổ 9, Tháp Bà, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) 15 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc Thư phải chấp hành là 2 năm 3 tháng tù.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trang Quỳnh Thư (24 tuổi, trú tổ 9, Tháp Bà, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) 15 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc Thư phải chấp hành là 2 năm 3 tháng tù.


Tối 20-2-2013, Thư đến nhà anh V.Q.H (trú đường Trần Quý Cáp, Phương Sài, Nha Trang) để xin ngủ nhờ. Đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau, thấy anh H. đang ngủ say, bên cạnh có để máy tính xách tay, máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thoại di động (tổng trị giá 16,76 triệu đồng) nên Thư nảy sinh ý định trộm cắp rồi điều khiển xe máy bỏ trốn.


Sau đó, Thư đến tiệm cầm đồ trên đường 2-4, phường Vĩnh Hải, Nha Trang cầm thế tất cả số tài sản đã trộm cắp được với giá 7 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thư đã thừa nhận trước ngày bị bắt còn thực hiện 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản khác.


HOÀNG VĂN