06:10, 15/10/2013

Chuyện cái bằng lái

- Này, ông đi đâu về mà thấy thất thần dữ vậy?


- Tôi suýt bị một ông Tây tông xe.


- Chuyện thế nào? ....

- Này, ông đi đâu về mà thấy thất thần dữ vậy?


- Tôi suýt bị một ông Tây tông xe.


- Chuyện thế nào?


- Tôi đang đạp xe dạo mát ở biển, đường sáng sớm còn vắng, thế mà nghe ào một cái, một chiếc xe mô tô chạy vụt qua sát rạt làm tôi loạng choạng, suýt nữa thì té.


- Ông nói tôi mới nhớ. Dạo này, tôi thấy người Tây chạy xe mô tô trên phố ào ào. Không hiểu họ có biết luật giao thông bên nước mình không nhỉ?


- Thì luật giao thông ở đâu cũng thế?


- Không hẳn, có những nước họ đi bên trái thì sao, vả lại mỗi nơi có kiểu của nó chứ?


- Ừ, năm ngoái, thằng con tôi đi du lịch nước ngoài về kể, qua bên đó đố dám lên xe lái. Thứ nhất không rành đường, không rành luật, thứ hai là không quen dễ bị gây tai nạn như chơi.


- Nhân chuyện này tôi hỏi ông những người nước ngoài có bằng lái nước họ cấp nếu qua đây thì bằng đó có giá trị không nhỉ?


- Hiện Việt Nam không công nhận bằng lái đó, kể cả bằng lái xe tạm thời của nước ngoài, bằng lái xe quốc tế...


- Vậy nếu họ có nhu cầu lái xe thì làm thế nào?


- Theo quy định của nước ta hiện nay, người nước ngoài có bằng lái xe do nước họ đang sinh sống cấp mà còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở nước mình thì phải đổi sang bằng lái Việt Nam.


- Như vậy thì những người du lịch ngắn ngày thì sao?


- Thì chắc chắn họ không đủ thời gian để đổi bằng. Mà như thế thì không đủ điều kiện để điều khiển xe trên đường chứ sao.


- Vậy thì những ông Tây chạy xe trên đường đều vi phạm hết à?


- Cái đó thì tùy họ đăng ký đổi bằng chưa, nhưng theo tôi nghĩ có lẽ là chưa.


- Biết họ không có đủ điều kiện mà các cơ sở vẫn cho thuê xe thì có vi phạm không?


- Chắc chắn rồi, nếu mà người thuê xe gây tai nạn thì coi chừng những người chủ xe phải liên đới chịu trách nhiệm nữa đấy. Thậm chí còn phải bồi thường nữa.


- Có lẽ nhiều người chưa biết, nên thấy lợi trước mắt thì cứ làm.


- Tôi nghĩ, đã đến lúc Nhà nước cần siết lại cái vụ cho người nước ngoài thuê xe để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


ONG KI