10:07, 11/07/2013

Không đội mũ bảo hiểm còn chống người thi hành công vụ

Chiều 11-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 tháng tù đối với bị cáo Trương Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1995, trú Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Chiều 11-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 tháng tù đối với bị cáo Trương Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1995, trú Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội Chống người thi hành công vụ.

 

Bị cáo Trương Nguyễn Thành Chung


Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 20-5-2012, một nhóm thanh niên ngồi nhậu thì một người trong số đó nhận được điện thoại của Chung nhờ “giải vây” vì chở theo 2 người và không đội mũ bảo hiểm nên bị cảnh sát truy đuổi. Cả nhóm liền dẹp bàn nhậu và nhặt đá đứng chờ. Khi thấy 2 cảnh sát đang truy đuổi, cả nhóm đã cùng Chung ném đá vào 2 cảnh sát này nhằm cản trở. Sau khi phạm tội, Chung đã bỏ trốn. Ngày 21-12-2012, Chung ra đầu thú.


Chung từng có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.


T.M