11:07, 10/07/2013

Án nặng cho kẻ lừa đảo hơn 3,7 tỷ đồng

Chiều 9-7, bị cáo Lê Thanh Châm (sinh năm 1962, đăng ký thường trú ở phường Vĩnh Trường, Nha Trang, hiện ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản.

Chiều 9-7, bị cáo Lê Thanh Châm (sinh năm 1962, đăng ký thường trú ở phường Vĩnh Trường, Nha Trang, hiện ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Bị cáo Lê Thanh Châm.
Bị cáo Lê Thanh Châm.


Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến 2010, bị cáo Châm đã vay tiền rồi chiếm đoạt của 10 người với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng, 4 cây vàng SJC và 7 chỉ vàng 96%. Đến tháng 10-2010, bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo quyết định truy nã vào ngày 10-2-2012.


N.V