10:06, 12/06/2013

Tòa tuyên phạt bị cáo 18 năm tù

Ngày 12-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bình Tuy (sinh năm 1983, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) về tội “Giết người”.

Ngày 12-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bình Tuy (sinh năm 1983, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) về tội “Giết người”. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, là tình tiết định khung tăng nặng nên đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù theo Điểm n, Khoản 1, Điều 93, Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng 111 triệu đồng, cấp dưỡng cho con út (chưa thành niên) của bị hại 500.000đồng/tháng cho tới khi người này đủ 18 tuổi.

 

 Bị cáo Nguyễn Bình Tuy.
Bị cáo Nguyễn Bình Tuy.

 
Như Báo Khánh Hòa đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 8-8-2012, do có mâu thuẫn trong quá trình lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (TP. Nha Trang) nên Tuy đã điều khiển ô tô tông vào ông Huỳnh Văn Bạc (sinh năm 1960, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) khi ông này đang đi về hướng Mả Vòng, làm ông Bạc chết ngay tại chỗ. Trước khi điều khiển ô tô, Tuy đã uống bia rượu, nồng độ cồn trong khí thở của Tuy đo được là 1,072mg/l.


N.V