04:06, 12/06/2013

Thiện Tâm nhưng lại gieo rắc “cái chết trắng”

Sáng 12-6, tại UBND phường Vĩnh Hải, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Nguyễn Thiện Tâm (sinh năm 1987, trú Vĩnh Hải, Nha Trang)...

Sáng 12-6, tại UBND phường Vĩnh Hải, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Nguyễn Thiện Tâm (sinh năm 1987, trú Vĩnh Hải, Nha Trang), bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam với tội danh này.

 

Bị cáo Nguyễn Thiện Tâm.


Là đối tượng nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài và ma túy dùng cho bản thân, Tâm đã mua heroin từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang bán lại cho người nghiện. Trong ngày 15-3-2013, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang phát hiện, bắt quả tang Tâm đang bán trái phép heroin cho một người nghiện với giá 200.000 đồng. Tâm cũng tự nguyện giao nộp 30 tép heroin đang giữ trong người (trọng lượng 0,4553g). Tổng trọng lượng heroin thu giữ là 0,4823g.


Quá trình điều tra, Tâm khai nhận đã mua một cục heroin trị giá 3.000.000 đồng tại khu vực Bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) về phân nhỏ thành 45 tép để bán cho người nghiện. Trước khi bị bắt, cũng trong ngày đó, Tâm còn bán 2 tép heroin cho người nghiện với giá 190.000 đồng.


Bị cáo từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh vì nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.


N.V