10:06, 12/06/2013

Nhồi máu cơ tim, 1 phạm nhân tử vong

Chiều 12-6, Đại tá Nguyễn Sơn - Giám thị Trại giam A2 Bộ Công an (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, phạm nhân Phan Văn Huân (28 tuổi, trú thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) đang thụ án tại trại về tội “Hiếp dâm trẻ em” đã bị đột tử do bệnh nhồi máu cơ tim vào tối 11-6.

Chiều 12-6, Đại tá Nguyễn Sơn - Giám thị Trại giam A2 Bộ Công an (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, phạm nhân Phan Văn Huân (28 tuổi, trú thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) đang thụ án tại trại về tội “Hiếp dâm trẻ em” đã bị đột tử do bệnh nhồi máu cơ tim vào tối 11-6.


Tối 11-6, phạm nhân Phan Văn Huân bị bất tỉnh trong lúc đang ở buồng giam. Ngay sau đó, phạm nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, tuy nhiên đã bị tử vong trên đường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, phạm nhân Phan Văn Huân tử vong do bệnh nhồi máu cơ tim. Hiện nay, Trại giam A2 đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.


Được biết, phạm nhân Phan Văn Huân bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 18 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đến nay, phạm nhân này đã thụ án tại trại được 8 năm 7 tháng 22 ngày. Trong quá trình thụ án tại trại, phạm nhân Phan Văn Huân đã cải tạo tốt. Do vậy, 3 năm vừa qua, phạm nhân này đã được xét giảm án phạt tù (lần thứ nhất được xét giảm 9 tháng, lần 2 được giảm 12 tháng, lần 3 được giảm 10 tháng).


L.G