11:04, 09/04/2013

Trộm cắp không thoát

Sáng 9-4, 3 bị cáo gồm: Nguyễn Minh Hào (sinh năm - SN 1989, trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang), Lê Phú Mạnh (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Ngọc Huy (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đưa ra xét xử.

Sáng 9-4, 3 bị cáo gồm: Nguyễn Minh Hào (sinh năm - SN 1989, trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang), Lê Phú Mạnh (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Ngọc Huy (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đưa ra xét xử. Tòa tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Minh Hào 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án trước đó (cùng tội danh) thành 6 năm tù giam; bị cáo Lê Phú Mạnh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị cáo Nguyễn Ngọc Huy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội như Mạnh.

 Bị cáo Nguyễn Minh Hào (bên trái), Lê Phú Mạnh (giữa) và Nguyễn Ngọc Huy.
Bị cáo Nguyễn Minh Hào (bên trái), Lê Phú Mạnh (giữa) và Nguyễn Ngọc Huy.


Để có tiền tiêu xài, từ ngày 27 đến 31-3-2012, Hào đã liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Nha Trang. Ngày 27-3, Hào trộm cắp một chiếc xe máy ở khu vực phường Vĩnh Hòa trị giá gần 5 triệu đồng, sau đó mang lên Đắk Lắk bán cho Mạnh. Tuy biết rõ xe của Hào mang bán là đồ trộm cắp nhưng Mạnh ham rẻ nên vẫn mua. Ngày 29-3, cũng tại khu vực phường Vĩnh Hòa, Hào trộm cắp xe máy trị giá gần 6,3 triệu đồng và mang lên Đắk Lắk bán cho Huy với giá 500 nghìn đồng. Tuy Huy biết xe Hào bán là đồ trộm cắp nhưng ham rẻ nên vẫn mua. Ngày 31-3, Hào trộm xe máy ở khu vực chợ Vĩnh Hải. Khi mang xe lên Đắk Lắk để bán thì bị bắt.


T.M