11:04, 09/04/2013

Liên tục ngồi tù

Ngày 9-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Thiện (sinh năm 1993, trú thị xã Ninh Hòa) 9 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là bản án thứ 3 Thiện phải chấp hành.

Ngày 9-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Thiện (sinh năm 1993, trú thị xã Ninh Hòa) 9 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là bản án thứ 3 Thiện phải chấp hành.

Bjị cáo Huỳnh Quốc Thiện.
Bị cáo Huỳnh Quốc Thiện.


Trước đó, trong thời gian chấp hành hình phạt 18 tháng tù giam của 2 bản án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản, Thiện đã bị anh Đặng Tiến Mỹ làm đơn trình báo cơ quan công an về việc bị chiếm đoạt tài sản. Thiện khai nhận, lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh Mỹ, khoảng 17 giờ ngày 13-5-2011, Thiện mượn xe mô tô trị giá gần 11 triệu đồng của anh Mỹ để đi chơi, nhưng sau đó bán xe lấy 1,3 triệu đồng để tiêu xài.


Tổng hợp với 2 bản án trước, Thiện phải chấp hành hình phạt tù là 27 tháng.


N.V