12:04, 08/04/2013

Bắt nóng toán cướp ở Ninh Hòa

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa triệt phá toán cướp đã liên tiếp gây ra 15 vụ cướp tài sản của người dân từ đầu tháng 3-2013 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội và ma túy (TTXH-MT) Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa triệt phá toán cướp đã liên tiếp gây ra 15 vụ cướp tài sản của người dân từ đầu tháng 3-2013 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.


Thượng tá Trần Hữu Tượng - Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa cho biết, ngày 6-4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Minh Triều, Phạm Minh Lâm (cùng sinh năm - SN 1996, cùng trú xã Ninh Đông, Ninh Hòa), Hồ Viết Tân (SN 1996, trú xã Ninh Bình, Ninh Hòa), Huỳnh Tấn Nhựt (SN 1995, trú tổ 10 phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa) về hành vi “Cướp tài sản”. Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc 2 đối tượng còn lại đang bỏ trốn là Trần Thanh Phúc (SN 1990, trú tổ 10 phường Ninh Hiệp), Huỳnh Ích Thuận (SN 1998, trú xã Ninh Đông, Ninh Hòa) về hành vi tương tự.


Theo Đại úy Ngô Văn Hùng - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH-MT Công an thị xã Ninh Hòa, đầu tháng 3-2013, trên nhiều tuyến đường nội thị và Tỉnh lộ 1 ở thị xã Ninh Hòa liên tiếp xảy ra các vụ cướp tàn sản của người dân vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Khi phát hiện mục tiêu, bọn cướp thường sử dụng xe máy bám theo rồi dùng dao và mã tấu để khống chế nạn nhân, cướp tài sản (điện thoại di động, tiền mặt và dây chuyền vàng). Đa số bị hại trong các vụ cướp là phụ nữ. Đáng lo ngại hơn, sau khi xảy ra một số vụ án, trong quần chúng nhân dân còn lan truyền tin đồn về việc bọn cướp dùng hung khí chém nạn nhân, gây trọng thương khiến người dân trên địa bàn rất lo lắng mỗi khi ra đường vào ban đêm. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH-MT xây dựng phương án để đấu tranh, triệt phá tận gốc nhóm cướp này.


Khoảng 2 giờ ngày 5-4, chị Nguyễn Thị Thanh Liêm (SN 1973, trú phường Ninh Diêm) đi xe máy trên Tỉnh lộ 1, đoạn thuộc xã Ninh An thì bị toán cướp gồm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy dùng dao hăm dọa, ép dừng xe. Bọn chúng đã cướp của chị 1 điện thoại di động cùng vài trăm nghìn đồng. Đúng lúc này, một tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH-MT Công an thị xã Ninh Hòa xuất hiện. Thấy lực lượng Công an, nhóm cướp tháo chạy về phía Quốc lộ 1A. Sau gần 1 giờ truy đuổi, tổ công tác đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Triều, 3 đối tượng còn lại tẩu thoát.


Tại Cơ quan điều tra, Triều khai nhận đã cùng 5 đối tượng, gồm: Phạm Minh Lâm, Hồ Viết Tân, Huỳnh Tấn Nhựt, Trần Thanh Phúc, Huỳnh Ích Thuận gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người dân trên địa bàn thị xã. Đến 10 giờ cùng ngày, lần lượt các đối tượng: Phạm Minh Lâm, Hồ Viết Tân, Huỳnh Tấn Nhựt đã phải tra tay vào còng; còn Trần Thanh Phúc và Huỳnh Ích Thuận đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đấu tranh ban đầu, toán cướp khai nhận, từ đầu tháng 3-2013 đến khi bị bắt, bọn chúng đã liên tiếp gây ra 15 vụ cướp tài sản của người dân. Theo Thượng tá Trần Hữu Tượng, đến nay, Công an thị xã Ninh Hòa xác định chưa có nạn nhân nào bị nhóm cướp gây trọng thương như tin đồn trong nhân dân.


THÀNH LONG