11:04, 08/04/2013

Bắt giữ gần 26m3 gỗ ở Khánh Vĩnh

Chiều 8-4, ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội cơ động Kiểm lâm tỉnh vừa bắt giữ hơn 130 hộp gỗ với số lượng gần 26m3 gỗ tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, trong đó có nhiều hộp gỗ thuộc loại nguy cấp quý hiếm như: pơ mu, hương, huỳnh đàn, gõ…

Chiều 8-4, ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội cơ động Kiểm lâm tỉnh vừa bắt giữ hơn 130 hộp gỗ với số lượng gần 26m3 gỗ tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, trong đó có nhiều hộp gỗ thuộc loại nguy cấp quý hiếm như: pơ mu, hương, huỳnh đàn, gõ…


Trước đó, chiều 7-4, nhận được tin báo từ quần chúng, Đội cơ động Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt tại cửa hàng đồ mỹ nghệ Bến Lội (ở thôn Bố Lang, xã Sơn Thái). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 3m3 gỗ thuộc nhóm 2A (nhóm nguy cấp quý hiếm); gần 10m3 gỗ thuộc nhóm thông thường. Khi tổ công tác mở rộng tìm kiếm thì phát hiện cách xưởng mỹ nghệ nói trên khoảng 50m có một lượng gỗ lớn khác (gần 13m3) được cất giấu ở mép suối, trong đó có khoảng 6m3 gỗ thuộc nhóm 2A. Qua xác minh, số gỗ trong cửa hàng đồ mỹ nghệ Bến Lội được ông Phạm Thế Đoán nhận là chủ nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Riêng số gỗ nằm bên bờ suối không có người nhận.


Hiện nay, Đội cơ động Kiểm lâm tỉnh đã tiến hành kiểm kê, phân loại và đưa số lượng gỗ này về Chi cục Kiểm lâm tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.


THÀNH LONG