05:01, 23/01/2013

Lãnh án vì rủ nhau trộm cắp kiếm tiền mua ma túy

Ngày 21-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tuấn (sinh năm 1982, trú đường Hai Bà Trưng, Nha Trang) 3 năm tù; Lê Thị Huỳnh Trang (sinh năm 1983, trú đường Khúc Thừa Dụ, Nha Trang) 12 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 21-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tuấn (sinh năm 1982, trú đường Hai Bà Trưng, Nha Trang) 3 năm tù; Lê Thị Huỳnh Trang (sinh năm 1983, trú đường Khúc Thừa Dụ, Nha Trang) 12 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 21-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tuấn (sinh năm 1982, trú đường Hai Bà Trưng, Nha Trang) 3 năm tù; Lê Thị Huỳnh Trang (sinh năm 1983, trú đường Khúc Thừa Dụ, Nha Trang) 12 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.
Bị cáo Lê Quang Tuấn và Lê Thị Huỳnh Trang trước vành móng ngựa

Trưa 25-10-2012, Trang (có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) đến nhà Tuấn (có 3 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản) rủ đi uống cà phê. Trong khi uống cà phê, Trang rủ Tuấn trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Tuấn điều khiển xe máy chở Trang đi lòng vòng trong thành phố xem có ai sơ hở để ra tay trộm cắp tài sản. Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, khi đi ngang qua tiệm hớt tóc Bin (tại xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang), thấy chị Linh - chủ tiệm đang ngủ, Trang vào lấy trộm 1 máy tính xách tay rồi nhanh chóng ra ngoài để Tuấn chở đi. Chị Linh thức dậy truy hô, cùng người dân bắt giữ Tuấn và Trang giao cho Công an xã Vĩnh Ngọc giải quyết.

N.L