09:01, 24/01/2013

Đánh nhau vì giành khách gửi xe

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa  tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ẩn (sinh năm 1979, trú thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc bồi thường cho người bị hại hơn 25 triệu đồng.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa  tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ẩn (sinh năm 1979, trú thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc bồi thường cho người bị hại hơn 25 triệu đồng.

Ngày 9-11-2011, Ẩn đang ngồi giữ xe ở 19 Nguyễn Đình Chiểu (phường Vĩnh Phước, Nha Trang) thì thấy Nguyễn Quốc Trí và Nguyễn Văn Quý (cùng trú 32 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang) đang ghi số xe cho khách ở gần bãi giữ xe của mình. Thấy vậy, Ẩn ra “chỉnh” Trí và Quý, đồng thời dắt xe của khách vào bãi của mình. Một lúc sau, có khách đến gửi xe, Trí lại tiếp tục ghi vé nhưng cũng bị Ẩn giành mất khách. Trí buông lời chửi thì bị Ẩn đánh vào mặt rồi hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Quý từ trong nhà chạy ra can ngăn, liền bị Ẩn đạp vào bụng, ngã xuống đường. Sau khi Trí bỏ chạy, Ẩn đuổi kịp, đánh Trí ngã xuống đất, rồi đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt. Lúc này, người nhà của Trí đến can ngăn và đưa Trí đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định pháp y, Trí bị thương tật 15%.

X.T