11:03, 23/03/2023

Lan tỏa những niềm vui

Nhân kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh (1653 - 2023), 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023), Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở được xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống.

 

 

Nhân kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh (1653 - 2023), 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023), Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở được xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống.
 

Hòa chung niềm vui

Sáng 21-3, tại thôn 5, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh rộn ràng hơn mọi ngày khi có 3 gia đình được nhận nhà Đại đoàn kết do UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa bàn giao. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 40m2, kinh phí từ 95 đến 130 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ 70 triệu đồng/căn. Ngoài ra, công ty còn tặng các gia đình một số vật dụng, như: Ti vi, đồng hồ treo tường, quạt điện và các sản phẩm từ yến sào với tổng trị giá 30 triệu đồng.

 

Đại diện các đơn vị trao nhà và quà cho gia đình bà Phạm Thị Sót. Ảnh: VÂN TÂM

Đại diện các đơn vị trao nhà và quà cho gia đình bà Phạm Thị Sót. Ảnh: VÂN TÂM


Trong ngôi nhà mới, bà Phạm Thị Sót không giấu được niềm hạnh phúc. Bà cho biết: “Tôi sống một mình, không chồng con, ai thuê gì làm nấy, thu nhập chỉ đủ ăn qua ngày. Căn nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng, mỗi khi trời mưa dột nước, ẩm mốc… nhưng tôi không dám mơ đến việc xây lại căn nhà. Ngoài 60 tuổi, cuối cùng ước mơ được ở trong ngôi nhà kiên cố bấy lâu nay của tôi đã thành hiện thực. Tôi rất biết ơn chính quyền, Mặt trận và doanh nghiệp đã hỗ trợ”.


Gia đình bà Huỳnh Thị Châu (92 tuổi) cũng có chung niềm vui khi ngôi nhà mới được hỗ trợ xây dựng kiên cố, khang trang. Qua trò chuyện được biết, chồng mất, bà ở với vợ chồng người con trai; thế nhưng, cuộc sống của vợ chồng con trai cũng rất khó khăn vì con dâu bị bệnh hiểm nghèo. Hiện nay, 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào tiền công làm thuê của con trai. Vì vậy, căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp của gia đình dù đã xuống cấp nhiều năm qua nhưng vẫn không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Được Mặt trận vận động doanh nghiệp, người thân hỗ trợ, gia đình bà đã xây được căn nhà với diện tích 48m2, tổng kinh phí hơn 105 triệu đồng…


Đồng loạt hưởng ứng


Theo ông Phan Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh, hưởng ứng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh, 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất bằng các công trình, sản phẩm, phần việc, hoạt động cụ thể. Theo đó, Mặt trận huyện đã tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn huyện có 19 hộ được các đơn vị nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cụ thể: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ 5 nhà, mỗi nhà 70 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hỗ trợ 5 nhà, Vietcombank Khánh Hòa hỗ trợ 3 nhà, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa hỗ trợ 1 nhà, với kinh phí 60 triệu đồng/nhà. Ngoài ra, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ xây dựng 5 nhà…


Tại thị xã Ninh Hòa, tính đến ngày 15-3, Mặt trận thị xã đã vận động được 180 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo tại xã Ninh Tây (2 nhà) và xã Ninh Ích. Còn UBMTTQ Việt Nam TP. Cam Ranh cũng vận động xây nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, mỗi căn trị giá 110 triệu đồng. Trong đó, mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại đối ứng của các gia đình…


Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh năm 2023. Tại buổi lễ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia đóng góp, hỗ trợ quỹ với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Từ số tiền này, dự kiến, UBMTTQ tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới 4 nhà tình nghĩa và sửa chữa 25 nhà cho hộ nghèo có người thuộc diện chính sách; xây mới 175 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở tại các địa phương trong toàn tỉnh.

 

Ông TRẦN NGỌC THANH - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh: Hưởng ứng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh, 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động thi đua nhằm kêu gọi các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ngoài ra, Mặt trận các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và các tổ chức thành viên trong tỉnh còn phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng những công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, như: Ra quân dọn vệ sinh môi trường; tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách; thi đua lao động sản xuất…


KHÁNH HÀ