11:12, 13/12/2016

Chứng khoán chiều 13/12: Khối ngoại đỡ không nổi VNM

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn có được một ngày mua ròng nữa...

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn có được một ngày mua ròng nữa...

Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường VNM chiều nay trở thành gánh nặng hàng đầu đối với các chỉ số khi chốt giảm 2,02%.

 

VN-Index bị ép rất mạnh chiều nay
VN-Index bị ép rất mạnh chiều nay



Đây là mức giảm trong ngày sâu nhất kể từ phiên ngày 28/11 vừa qua. VNM đã khiến VN-Index mất gần 1,7 điểm. Chiều nay nhà đầu tư nước ngoài mua đỡ 51% thanh khoản của VNM nhưng giá vẫn giảm sâu hơn.

Cụ thể, so với thời điểm chốt phiên sáng, VNM đã tụt tới 21 bước giá, từ 133.100 đồng xuống 131.000 đồng lúc đóng cửa. Đặc biệt trong đợt cuối cùng, VNM rơi từ 132.400 đồng xuống 131.000 đồng, tương đương rơi 14 bước giá trong một lần khớp.

Tổng khối lượng khớp lệnh chiều nay của VNM là 757,690 cổ phiếu và khối ngoại mua gần 51%. Tính ra cả ngày hôm nay, khối ngoại mua bỏ tiếp 120,4 tỷ đồng mua vào 62% lượng giao dịch ở cổ phiếu này. Tuy nhiên phía bán cũng khá lớn, khoảng 90,5 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. Do đó mức vốn vào ròng lại chưa bằng một phần ba hôm qua.

Chiều nay có khá nhiều cổ phiếu lớn cũng biến động rất mạnh theo hướng tiêu cực. GAS là điển hình, bất ngờ giảm tới 11 bước giá so với phiên sáng, từ 66.100 đồng về 65.000 đồng và đóng cửa dưới tham chiếu 1,52%. GAS nằm trong số 3 cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất lên thị trường.

MSN cũng là nỗi thất vọng lớn, khi đánh mất 13 bước giá, giảm từ 62.300 đồng xuống 61.000 đồng từ sáng qua chiều, chốt dưới tham chiếu 3,17%. MSN đang trong tình trạng “của thiên trả địa” khi giá đã quay lại điểm xuất phát tại đáy tháng 8/2016, thời điểm công bố mua cổ phiếu quỹ.

Rổ VN30 chiều nay có 18 mã giảm so với phiên sáng, 10 mã tăng cao hơn. Tuy nhiên độ rộng thì vẫn hẹp: 18 mã giảm/7 mã tăng. Các mã cải thiện giá so với phiên sáng chủ yếu là hồi trong thế giảm so với tham chiếu.

VN30-Index đóng cửa giảm 1% tức là trượt xuống thêm 0,44% so với thời điểm cuối phiên sáng. VN-Index cũng chốt giảm 0,76% so với mức giảm 0,22% buổi sáng.

Sàn HNX chiều nay tiêu điều hơn nhiều so với phiên sáng, khi HNX-Index đóng cửa giảm 1,15% (phiên sáng mới giảm 0,49%), HNX30 giảm 1,38% (phiên sáng giảm 0,37%). Độ rộng chung toàn thị trường vẫn rất hẹp khi có 285 mã giảm/150 mã tăng.

Bù lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn có được một ngày mua ròng nữa. Tuy nhiên, do VNM đã không còn được giải ngân ròng lớn, thị trường hôm nay chỉ nhận được 7,8 tỷ đồng ròng qua kênh khớp lệnh và khoảng 13 tỷ đồng qua kênh thỏa thuận.

Thực tế quy mô mua vào với VNM hôm cũng chỉ thấp hơn hôm qua một chút (120,4 tỷ đồng so với 157 tỷ đồng), nhưng VNM hôm nay bị bán ra nhiều hơn (90,5 tỷ đồng so với 28,6 tỷ). Do đó lượng vốn ròng thành ra nhỏ (29,9 tỷ đồng so với 128,5 tỷ đồng). Vì có VNM hôm qua nên tổng lượng vốn ròng vào thị trường còn cao, hôm nay là quá thấp.

Tính chung các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại giải ngân 308,7 tỷ đồng, nhỉnh hơn hôm qua vài tỷ. Phía bán thì tăng tới 70%, đạt 300,9 tỷ đồng. Ngoài VNM, chỉ có một vài mã khác được mua ròng đáng kể như HSG (23,5 tỷ), SAB (9,6 tỷ), CII (9,1 tỷ), SSI (8,6 tỷ).

Phía bán ròng lớn nhất là VIC với -22,8 tỷ đồng. Tiếp theo là HPG -22,4 tỷ, MSN -12,6 tỷ, PVD -9,4 tỷ, HAG -6 tỷ đồng.
 

Theo nhandan