10:03, 16/03/2018

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 16-3, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Chiều 16-3, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa (NHNNKH) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thanh Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa.

Ông Lê Thanh Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa.


5 năm qua, NHNNKH đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách, quản lý nhà nước về tiền tệ, ngoại hối, vàng, an toàn kho quỹ; thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, bảo đảm chất lượng, an toàn tín dụng; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn ngành Ngân hàng Khánh Hòa đạt tổng nguồn vốn huy động bình quân hơn 41.130 tỷ đồng, tăng gần 81%; tổng dư nợ cho vay bình quân hơn 31.720 tỷ đồng, tăng gần 27%; tỷ lệ nợ xấu giảm 45% so với 5 năm trước đó.  


Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sơn Hải đề nghị NHNNKH tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập trung tăng cường các giải pháp điều hành tiền tệ, tín dụng; tăng cường hỗ trợ các chương trình đã và đang triển khai có hiệu quả; chủ động cân đối nguồn vốn, hạn chế nợ xấu phát sinh, tăng cường an ninh mạng và bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng.


Dịp này, NHNNKH tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, với chỉ tiêu dư nợ tín dụng tăng 18%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%...


MẠNH HÙNG