11:10, 15/10/2012

Lượng vàng huy động giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 12 tổ chức tín dụng có hoạt động huy động, giữ hộ vàng (vàng miếng).

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 12 tổ chức tín dụng (TCTD) có hoạt động huy động, giữ hộ vàng (vàng miếng). Lượng vàng huy động (kể cả hình thức giữ hộ) của các chi nhánh TCTD trên địa bàn đến cuối tháng 9 gần 48.000 lượng vàng, tương đương khoảng 2.270 tỷ đồng.

Lượng vàng huy động (kể cả hình thức giữ hộ) của các chi nhánh TCTD trên địa bàn liên tục tăng từ tháng 1 đến tháng 5 và bắt đầu giảm từ tháng 6, 7 và 8. Huy động bằng vàng đến cuối tháng 8 là 36.458 lượng vàng, quy đổi 1.620 tỷ đồng, so với đầu tháng giảm 11.780 lượng, về giá trị giảm 420 tỷ đồng; so với đầu năm giảm 4.011 lượng, về giá trị giảm 498 tỷ đồng. Vàng giữ hộ là 18.037 lượng, so với đầu tháng tăng 5.201 lượng, so với đầu năm giảm 2.619 lượng. Nếu tính gộp cả vàng huy động dưới hình thức giữ hộ thì lượng vàng huy động so với đầu năm giảm khoảng 6.630 lượng, so với đầu tháng giảm khoảng 6.579 lượng. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa đã yêu cầu các TCTD dừng ngay hoạt động huy động và cho vay vàng, chỉ được phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để đáp ứng nhu cầu chi trả cho khách hàng và chấm dứt việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng kể từ ngày 26-11-2012.

Trên địa bàn tỉnh, hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản (sàn vàng) tại 4 chi nhánh TCTD đã được chấm dứt từ ngày 31-3-2010.

T.A