11:05, 27/05/2018

Hỗ trợ hơn 800 triệu đồng cho Hợp tác xã Đúc và làng nghề đúc Phú Lộc

Theo ông Nguyễn Văn Nhường - Chủ nhiệm Hợp tác xã Đúc Phú Lộc (thị trấn Diên Khánh), tỉnh đã có quyết định hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho hợp tác xã và làng nghề đúc Phú Lộc với tổng nguồn vốn hơn 800 triệu đồng

Theo ông Nguyễn Văn Nhường - Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Đúc Phú Lộc (thị trấn Diên Khánh), tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho HTX và làng nghề đúc Phú Lộc với tổng nguồn vốn hơn 800 triệu đồng.

 

Gia công đồ đồng tại làng nghề đúc Phú Lộc.

Gia công đồ đồng tại làng nghề đúc Phú Lộc


Trong đó, hỗ trợ 180 triệu đồng mua 10 chiếc nồi bằng chất liệu grafite để nấu đồng thay cách tận dụng đầu bom để nấu từ trước đến nay; 120 triệu đồng để đào tạo nghề thợ làm khuôn đúc cho 15 lao động làng nghề; 60 triệu đồng xây mới Trung tâm Giới thiệu sản phẩm HTX Đúc Phú Lộc tại chợ Thành; 20 triệu đồng để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, quảng cáo sản phẩm làng nghề đúc. Tất cả các phần việc trên đang được HTX phối hợp với Phòng Kinh tế huyện triển khai trong năm nay, nhằm sớm khai thác hiệu quả vốn tỉnh hỗ trợ. Riêng phần vốn 420 triệu đồng hỗ trợ xây nhà xưởng sản xuất tập trung, do không có đất để xây dựng nên được tỉnh điều chuyển sang năm 2019. Hiện nay, HTX kiến nghị tỉnh, huyện điều chỉnh sử dụng vốn xây nhà xưởng sản xuất tập trung sang đầu tư trực tiếp làm nhà xưởng tại hộ nấu đồng. Mỗi xưởng tại hộ đều có thiết kế thêm ống khói để đưa khói lên cao, hạn chế thấp nhất tác hại từ khói thải nấu đồng gây ra, đảm bảo an toàn môi trường sống khu dân cư làng nghề và vùng lân cận.


ĐỨC PHƯƠNG