06:02, 27/02/2018

Tàu khai thác xa bờ đạt sản lượng khá cao

Chiều 26-2, ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng ban Quản lý cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang) cho biết, đến thời điểm này, hầu hết trong số khoảng 50 tàu câu cá ngừ đại dương, tàu lưới cản đường dài khai thác cá ngừ sọc dưa của ngư dân trên địa bàn tỉnh, rời cảng đi khai thác trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã trở về.

Chiều 26-2, ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng ban Quản lý cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang) cho biết, đến thời điểm này, hầu hết trong số khoảng 50 tàu câu cá ngừ đại dương, tàu lưới cản đường dài khai thác cá ngừ sọc dưa của ngư dân trên địa bàn tỉnh, rời cảng đi khai thác trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã trở về. Trong chuyến biển này tất cả các tàu cá đều có lãi khá khi đạt sản lượng cao, giá cá tăng hơn so với các chuyến biển trước.


Cụ thể, đối với các tàu câu cá ngừ đại dương, sản lượng ngư dân khai thác ít nhất 15 con/tàu; về giá cả, hiện nay, các nậu vựa thu mua với giá hơn 125.000 đồng/kg, tăng hơn 10.000 đồng/kg so với các chuyến biển trước. Đối với cá ngừ sọc dưa, hầu hết các tàu đều đạt sản lượng từ 15 đến 20 tấn; giá bán cũng tăng khá cao, gần 30.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, phần lớn các tàu cá đều có lãi từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.


H.L