11:10, 12/10/2017

Tập trung vào các phong trào nông dân và kinh tế tập thể

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930- 14-10-2017), ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết...

 

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930- 14-10-2017), ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 


- Nhân dịp này, các cấp hội sẽ tập trung tuyên truyền về lịch sử và truyền thống của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của  Hội Nông dân Việt Nam trong 87 năm qua. Ngoài ra, hội tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu làm tốt công tác hội trên các lĩnh vực; thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”… nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân. Bên cạnh đó, hội nông dân các cấp cũng quan tâm nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trong hội viên. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động hội, quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu cầu phát triển kinh tế của nông dân như: dạy nghề, vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm… để động viên hội viên phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới…


- Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân trong năm 2017 cũng như mục tiêu từ nay đến cuối năm?


- Thời gian qua, công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh có nhiều khởi sắc. 9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo các cấp hội tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu về công tác hội và phong trào nông dân, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trước mắt là Đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở...


Thực hiện nhiệm vụ của mình, các cấp hội đã kịp thời nắm bắt tình hình để kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác hội và phong trào nông dân. Các cấp hội được ngân sách địa phương cấp bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2016 - 2020” là 2,7 tỷ đồng; hội cũng đã vận động được 1,65 tỷ đồng, công tác xây dựng và quản lý quỹ được các cấp hội thường xuyên quan tâm.


Đối với 3 phong trào lớn của hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có hơn 61.000 hộ nông dân đăng ký; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 29-7-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2011 – 2020.  Tỉnh hội ký kết Chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về “Đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 - 2020”; tổ chức “Phiên chợ nông sản” năm 2017 tại TP. Nha Trang với quy mô 84 gian hàng; xây dựng Đề án “Tổ chức đưa nông dân đi học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài”, giai đoạn 2018 - 2020 trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương. Tham gia Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ VII (2016 - 2017), kết quả đạt 39 giải trong đó có: 1 giải nhì, 5 giải ba, 33 giải khuyến khích; Tỉnh hội giới thiệu 5 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 nông dân và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 3 nông dân.


Từ nay đến cuối năm, hội tập trung chỉ đạo các cấp hội chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 29-7-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 28-6-2012 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về tăng cường công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân giai đoạn 2012 - 2017; tập trung chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu thi đua; sơ tổng kết công tác hội và phong trào nông dân, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.


- Xin cảm ơn ông!


Công Định (Thực hiện)