08:05, 12/05/2017

Sầu riêng bị ảnh hưởng do mưa nhiều

Theo nông dân Khánh Sơn, thông thường vào khoảng tháng 4, sầu riêng đã qua thời kỳ xả nhị và bước sang giai đoạn đậu quả, nhiều vườn ra hoa sớm thì quả sầu riêng đã lớn.

Theo nông dân Khánh Sơn (Khánh Hòa), thông thường vào khoảng tháng 4, sầu riêng đã qua thời kỳ xả nhị và bước sang giai đoạn đậu quả, nhiều vườn ra hoa sớm thì quả sầu riêng đã lớn. Tuy nhiên năm nay, hiện mới có một số vườn hình thành quả non, còn nhiều vườn sầu riêng mới đang trong thời kỳ ra hoa, xả nhị. Trong khi thời gian gần đây, thời tiết tại Khánh Sơn hay có mưa kèm theo gió lớn, khiến nhiều vườn sầu riêng bị rụng hoa và quả non. Một số khu vực tại xã Sơn Bình, tỷ lệ hoa và quả non rụng khoảng 25%, dẫn đến nguy cơ giảm sản lượng khi thu hoạch.


ĐINH LUẬN