11:04, 10/04/2017

Trồng cam xen dừa: Mô hình hiệu quả

Đi trong khu vườn rợp bóng cam xoàn xen với những hàng dừa xiêm lửa thẳng tắp của ông Đoàn Văn Đông (thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), tôi cứ nghĩ mình đang tham quan một miệt vườn Nam Bộ nào đó, bởi cách tổ chức vườn cây của gia chủ mang đậm phong cách miền Tây.

 

Đi trong khu vườn rợp bóng cam xoàn xen với những hàng dừa xiêm lửa thẳng tắp của ông Đoàn Văn Đông (thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), tôi cứ nghĩ mình đang tham quan một miệt vườn Nam Bộ nào đó, bởi cách tổ chức vườn cây của gia chủ mang đậm phong cách miền Tây.


Ông Đoàn Văn Đông vốn là dân Châu Thành, Bến Tre. Cách đây khoảng 5 năm, sau khi khảo sát vùng Suối Thơm, ông quyết định chuyển hẳn gia đình về đây, mua hơn 2ha rẫy đang trồng keo non để làm vườn cây ăn trái. Khác với mặt vườn phẳng tại đây, gia đình ông đào các rãnh lớn thoát nước và phân luống để trồng hơn 1.000 cây cam xoàn cùng số lượng tương đương dừa xiêm lửa giống Bến Tre. Chứng kiến gia đình ông Đông làm vườn, nhiều người lắc đầu không tin ông có thể thành công. Nhưng, ông Đông rất hy vọng bởi chất đất ở đây có nhiều ưu điểm so với đất ở Bến Tre, thậm chí còn màu mỡ hơn. Đặc biệt, đất Khánh Vĩnh không bị nhiễm mặn, không bị ảnh hưởng bởi thủy triều, “kẻ thù” của loài cây có múi.

 

Vườn cam xoàn xen dừa với lứa trái đầu tiên
Vườn cam xoàn xen dừa với lứa trái đầu tiên


Sau 3 năm chăm sóc, vườn cam xen dừa của gia đình ông Đông rất xanh tốt và đã cho ra những lứa trái đầu tiên. Cam xoàn mọng nước, khoảng 3 đến 4 trái/kg. Năm 2016, gia đình ông bán 15 tấn cam xoàn, thu được hơn 300 triệu đồng, nhưng đây mới chỉ là 30% số cây cho thu hoạch. Năm nay, dự tính sẽ có khoảng 70% số cây cho thu hoạch với sản lượng khoảng 40 tấn. Số tiền thu hoạch được, ông Đông dự tính sẽ đầu tư mua thêm đất để mở rộng mô hình này. Hiện nay, ông đang có thêm 700 gốc cam sành xen với dừa, năm nay sẽ cho trái lứa đầu. Vườn cam được phủ kín bằng loại cỏ đậu phụng xanh mướt trông như công viên, thật mát mắt.


Giải thích cho thắc mắc tại sao lại chọn cây dừa trồng xen với cây cam mà không phải loại cây khác, ông Đông nói: “Tán dừa sẽ che bóng mát cho cam. Khi cam kết thúc giai đoạn cho trái sung mãn, lúc đó dừa sẽ là cây thu hoạch chủ lực. Đây là kế lâu dài của những nông dân kinh nghiệm ở miền Tây”. Hiện tại, nhiều hộ ở thôn Suối Thơm cũng đã học tập, áp dụng mô hình này.


Theo ông Nguyễn Việt Phương - cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh, phụ trách khu vực xã Khánh Đông, hộ của ông Đông là người đầu tiên làm ăn có hiệu quả mô hình này nên ngân hàng đã cho vay 100 triệu đồng để đầu tư. Ngân hàng cũng đang cho ông Đông vay thêm 100 triệu đồng để phát triển quy mô.


Ông Nguyễn Xuân Long - Phó Chủ tịch HĐND xã Khánh Đông cho biết: “Cùng với mô hình bưởi da xanh đã áp dụng lâu nay, mô hình cam xen dừa là thử nghiệm khá hiệu quả. Tôi cho rằng, mô hình này sẽ góp phần phát huy hết tiềm năng của vùng đất Khánh Vĩnh. Nếu mô hình chứng tỏ được hiệu quả, Nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ cho nông dân”.


V.X.Q