05:12, 12/12/2016

Xã Ninh Quang: Nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả

Xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang khuyến khích, nhân rộng một số mô hình sản xuất hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho người dân.

Xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang khuyến khích, nhân rộng một số mô hình sản xuất hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho người dân.


Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả


Những ngày này, Tổ hợp tác cây hoa cảnh Thuận Mỹ (thôn Thuận Mỹ, thành lập năm 2015) đang xây lắp nhà lưới rộng 600m2 để đưa 20.000 giò lan Nghinh Xuân vào trồng. Đây là giống phong lan bản địa, giàu sức sống, hứa hẹn nhiều triển vọng so với các loại lan ngoại, giá cao, khó tiêu thụ. Ông Đặng Ánh - Tổ trưởng tổ hợp tác cho hay: “Chúng tôi quyết tâm trồng loại lan này bởi thị trường đang ưa chuộng. Ngoài nguồn giá thể rẻ là các loại cây gỗ dễ kiếm, lan rất khỏe, dễ sống. Tuy nhiên, giống phải nhập từ các nước trong khu vực bởi Việt Nam chưa có đủ số lượng lớn. Chúng tôi đã và đang chuẩn bị nhà lưới, giàn tưới phun tự động, thực hiện việc chăm sóc, dinh dưỡng theo chế độ”. Ngoài ra, Tổ hợp tác cây hoa cảnh Thuận Mỹ còn tập kết hàng trăm cây cảnh với gần 20 loại như: lộc vừng, cần thăng, nguyệt quế, da, sanh, linh sam, sam chua…; đồng thời có kế hoạch quảng bá sản phẩm tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh khi nhu cầu cây cảnh khu vực này tăng cao.

 

Đưa lan Nghinh Xuân vào gây trồng tại tổ hợp tác cây hoa cảnh Thuận Mỹ
Đưa lan Nghinh Xuân vào gây trồng tại tổ hợp tác cây hoa cảnh Thuận Mỹ


Mô hình sản xuất giống ếch ngoại, cá rô đầu vuông đã đem về cho gia đình ông Cao Văn Phương (thôn Thạnh Mỹ) mỗi năm 200 triệu đồng. Bằng kinh nghiệm trong nghề nuôi trồng thủy sản và học được bí quyết nuôi ếch sinh sản tại tỉnh Hà Tĩnh, ông Phương đã mạnh dạn cải tạo vườn, đắp ao, xây hồ chứa cho sinh sản ếch và cá rô đầu vuông; cung cấp giống ổn định cho các hộ nuôi trong và ngoài tỉnh như: Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên… Ông còn dùng nước thải từ ao nuôi cá để tưới cho vườn dừa, tăng lợi nhuận thêm 30 triệu đồng/năm. Có kinh tế ổn định, ông Phương hỗ trợ giống, giảm giá giống 30% cho các hộ nông dân, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất. Từ mô hình sản xuất hiệu quả của ông Phương, xã đã hình thành tổ hợp tác nuôi ếch với 5 thành viên.


Mô hình trồng sen ở thôn Vạn Hữu cũng đang triển vọng khi có nhiều đại lý ở phường Ninh Hiệp (Ninh Hòa) nhận tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Hữu Phước - thành viên tổ hợp tác trồng sen cho biết, tổ gồm 8 thành viên, đóng góp 2ha đất ở khu vực ngập úng để trồng sen. Sau các đợt nắng hạn làm ảnh hưởng đến chất lượng giống, tổ đang cải tạo lại đất và đưa giống sen mới lai tạo vào trồng. Hiện nay, tổ đã cải tạo được hơn 3.000m2 diện tích sen mới. Được biết, hiệu quả kinh tế của sen khá cao, lợi nhuận có thể lên đến gần 300 triệu đồng/ha/năm.


Hỗ trợ phát triển


Theo ông Phan Văn Tự - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Quang, thời gian gần đây, trên địa bàn xã có nhiều mô hình sản xuất rất hiệu quả, nổi bật là: sản xuất hoa, cây cảnh, trồng sen, nuôi ếch… Dự kiến trong năm 2017, hội sẽ hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho tổ hợp tác trồng sen cải tạo giống sen phù hợp, bởi hiệu quả của mô hình này khá tốt.

 

Ông Trương Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa: Ở xã Ninh Quang đã và đang xuất hiện một số mô hình sản xuất hiệu quả, nhất là mô hình cây cảnh, lan Nghinh Xuân và sản xuất giống ếch, cá rô đầu vuông. Đối với mô hình cây cảnh và cá rô, hội đang theo dõi, hướng dẫn và thời gian tới sẽ nghiên cứu giải pháp hỗ trợ hợp lý. Riêng mô hình trồng sen quy mô còn nhỏ nên thị xã chưa hỗ trợ.

Lãnh đạo xã Ninh Quang cho biết, ngoài những mô hình trên, thời gian qua, địa phương cũng xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm (2013 - 2015), nguồn vốn đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng phát triển các mô hình mới như: nhân lúa giống, nuôi bò sinh sản, hỗ trợ máy cày, trồng dừa xiêm. Hiện nay, xã có 174 hộ tham gia chương trình lúa giống chất lượng cao ML 214, ML 48, năng suất 7 tấn/ha; phát triển 125 con bê sinh sản; 5 hộ tham gia dự án mua sắm máy cày đất, giảm áp lực mùa vụ; 81 hộ trồng dừa xiêm với 2.500 cây, 90% cây phát triển tốt. Năm 2016, vốn phát triển sản xuất trong chương trình nông thôn mới tiếp tục hỗ trợ 158 triệu đồng, xây dựng 3 mô hình: nuôi bò sinh sản, trồng bưởi và  nuôi gà thả vườn.


Ông Đặng Ân - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Quang nhìn nhận, các chương trình phát triển sản xuất góp phần tăng thu nhập cho người dân. Ninh Quang đã hoàn thành chương trình nông thôn mới và đang tiếp tục củng cố giai đoạn 2. Năm 2017, xã có hướng chuyển đổi một số diện tích vùng lúa thiếu nước sang các mô hình hiệu quả như: sản xuất rau màu (khoảng 50ha); nghiên cứu xây dựng khu chăn nuôi tập trung (dự kiến 2ha) tại khu vực thôn Tân Quang. Xã sẽ tìm kiếm vốn hỗ trợ cho mô hình trồng sen, khuyến khích tư nhân phát triển mô hình cây hoa cảnh, nuôi ếch, cá rô, cá trê lai…


V.L