05:12, 11/12/2017

Nông dân sáng tạo máy nông cụ đa năng

Xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) có nhiều đất  trồng lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng cây khác như: bắp, đậu, tỏi… 

Xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) có nhiều đất  trồng lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng cây khác như: bắp, đậu, tỏi… Vì thế, khâu làm cỏ, xới đất là không thể thiếu để cây trồng phát triển. Hiện nay, công lao động rất khan hiếm nên việc cơ giới hóa trong nông nghiệp, đặc biệt là khâu chăm sóc, làm cỏ là một yêu cầu bức thiết.

 

Theo nông dân Lê Văn Hữu (Vạn Phú), hiện nay, nông dân làm cỏ tỏi, bắp theo cách thủ công, dùng cuốc và sức người là chính. Cách làm này quá nặng nhọc, năng suất không cao, hiệu quả thấp: xới đất không được sâu, đất khó tơi xốp, thông thoáng nên cây trồng chậm phát triển.

 

Máy nông cụ đa năng của nông dân Lê Văn Hữu

Máy nông cụ đa năng của nông dân Lê Văn Hữu

 

Sau một thời gian mày mò, nghiên cứu, ông Hữu đã sáng tạo được một chiếc máy nông cụ đa năng, có thể vừa làm cỏ, cày đất, đồng thời bơm nước, bơm thuốc bảo vệ thực vật. Máy hoàn toàn sử dụng vật liệu tự chế và có sẵn tại nông thôn như: động cơ là loại máy nổ Kole bán rộng rãi trên thị trường; hộp số thường sử dụng loại quay guồng sục khí tại các đìa tôm; nhông tải của xe mô tô; răng phay độ lại từ máy cày tiểu… Theo ông Hữu, nếu muốn phay đất thì chỉ cần thay thế bánh xe bằng dàn phay. Thực tế, máy làm việc với hiệu suất khá cao, bình quân 1ha có thể thay thế 60 công lao động làm cỏ, làm lợi hơn 11 triệu đồng/ha so với thuê công lao động. Ngoài ra, máy còn dễ tháo lắp, vận chuyển và giá thành rẻ.


Theo ông Đinh Văn Hiệp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Phú, máy nông cụ đa năng của ông Lê Văn Hữu mang lại hiệu quả kinh tế lớn, góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí lao động, tăng thu nhập, lợi nhuận trên một đơn vị diện tích, tháo gỡ vướng mắc lâu nay là thiếu lao động nông thôn. Từ hiệu quả của máy, Hội Nông dân xã đã khuyến khích tác giả đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2016 - 2017) và đã đạt giải ba.


V. Lạc