06:05, 17/05/2013

Cặp lộc bình có bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa

Vừa qua, họa sĩ Hàn Quốc Định ( TP. Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết ông vừa hoàn thành một cặp lộc bình được làm hoàn toàn bằng giấy carton có tên Việt Nam long hình đồ.

Vừa qua, họa sĩ Hàn Quốc Định (49 tuổi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết ông vừa hoàn thành một cặp lộc bình được làm hoàn toàn bằng giấy carton có tên Việt Nam long hình đồ.

Theo đó, mỗi chiếc lộc bình cao 2,41m, nặng 60kg. Trên thân lộc bình được thiết kế bản đồ Việt Nam có hình con rồng đang bay lên, chân rồng ôm chặt lấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó là hình ảnh cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa. Trên cổ lộc bình là các hoa văn cánh sen.

Họa sĩ Hàn Quốc Định bên cặp lộc bình vừa hoàn thành.
Họa sĩ Hàn Quốc Định bên cặp lộc bình vừa hoàn thành.

Tác giả cho biết ông phải mất gần năm tháng để hoàn thành tác phẩm này. Sắp tới họa sĩ Định sẽ đăng ký xác lập kỷ lục tác phẩm này là cặp lộc bình giấy lớn nhất Việt Nam, sau đó sẽ gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa trong dịp Festival biển Nha Trang 2013 (diễn ra từ ngày 8 đến 11-6).

Trước đó, cuối năm 2012, họa sĩ Định cũng từng hoàn thành cặp lộc bình bằng giấy hình rồng thời Lý, mỗi chiếc cao hơn 2 m, nặng 40kg.

Theo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh