05:05, 01/05/2008

Xã hội hóa từ A đến... Z!

Đó là chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm biến dải phân cách tuyến đường nối TP.Nha Trang với sân bay Cam Ranh thành đường hoa...

Ông Lê Xuân Thân.

Đó là chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm biến dải phân cách tuyến đường nối TP.Nha Trang với sân bay Cam Ranh thành đường hoa. Đối tượng xã hội hoá là tất cả các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ( gọi tắt là chủ đầu tư) đang đứng chân trên địa bàn có thiện chí...tham gia.

Ông Lê Xuân Thân -PCT UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, tổng chiều dài đường hoa là 12,5km, chiều rộng 30m; tuỳ theo đăng ký của từng nhà đầu tư, mỗi đoạn dài từ 200m đến 1.500m, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp đất lâu dài (kèm theo sổ đỏ) và tạo điều kiện thông thoáng nhất để có thể hoàn tất trước ngày khai mạc cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2008 sắp tới.

Sáng 24.4, tại cuộc họp bàn xã hội hóa đường hoa do UBND tỉnh chủ trì, phân nửa trong số 27 nhà đầu tư được mời đã đăng ký sẽ làm hơn 5km và có 5 đơn vị cam kết thực thi ngay để chào mừng...hoa hậu.

Mừng mà lo, bởi chưng... trồng hoa không phải để làm vườn hoa. Tuyến đường dài uốn theo mép biển, nhiều đoạn khuất núi và triền dốc khá cao; dải phân cách na ná như công viên nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối. Chủ trương xã hội hóa yêu cầu nhà đầu tư phải chăm sóc đường hoa lâu dài; tuy nhiên không thấy đề cập nội dung trồng cây gì, thiết kế ra sao, cơ quan chuyên môn nào thẩm định?

Xã hội hoá là chủ trương đúng nhưng chớ nên lạm dụng. Riêng trường hợp này, sự đồng thuận của nhà đầu tư cần đặt trước bản vẽ tuyến đường hoa.

Theo Lao Động