11:05, 16/05/2008

Trao 168 "giải thưởng - học bổng Đặng Thùy Trâm"

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa - chính trị tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ trao "Giải thưởng - học bổng Đặng Thùy Trâm - 2008"...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trao giải thưởng cho bác sĩ Hồ Thị Thanh Hoa (Thừa Thiên - Huế).

Tại Trung tâm Văn hóa - chính trị tỉnh Khánh Hòa vừa diễn ra lễ trao "Giải thưởng - học bổng Đặng Thùy Trâm - 2008". Tại đây, ban tổ chức đã tuyên dương, trao mười giải thưởng (trị giá 10 triệu đồng/giải) và tám giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải) dành cho cán bộ y tế cơ sở; đồng thời trao 150 suất học bổng cho các học sinh - sinh viên và cán bộ y tế (2-5 triệu đồng/suất).

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu phát biểu: "Tôi hoan nghênh sáng kiến thành lập "Giải thưởng - học bổng Đặng Thùy Trâm" của báo Tuổi Trẻ. Bộ Y tế đánh giá rất cao sáng kiến thực hiện chương trình này. Tôi mong rằng chương trình này sẽ được duy trì hằng năm và nhân rộng ra cả nước, để cùng Bộ Y tế phát hiện và động viên kịp thời những gương điển hình "lương y như từ mẫu", đồng thời giúp đỡ nhiều hơn nữa những bạn trẻ đam mê học tập".

Dịp này, Bộ Y tế trao kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho ông Lê Hoàng - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tặng bằng khen cho bốn tập thể (báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn, Sở Y tế Khánh Hòa và Công ty Imexpharm) và cá nhân bà Trần Thị Đào, chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm, đã có sáng kiến và tổ chức thành công "Giải thưởng - học bổng Đặng Thùy Trâm".

Theo Tuổi Trẻ