07:04, 14/04/2008

Hơn một nửa số hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo

Trong năm 2007, tỉnh Khánh Hòa đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng trường học, đường giao thông liên thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, kiên cố hoá kênh mương...

Ảnh minh họa.

Trong năm 2007, tỉnh Khánh Hòa đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng trường học, đường giao thông liên thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, kiên cố hoá kênh mương... Đã có 852 hộ dân tộc ít người và 217 hộ người Kinh nghèo, sống lâu năm ở miền núi được hỗ trợ gần 11,1 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát. 7.462 hộ dân tộc ít người được cấp miễn phí thẻ BHYT, 14.310 con em đồng bào dân tộc ít người đang học ở các cấp phổ thông, các trường ĐH, CĐ, THCN và dự bị ĐH được trợ cấp học bổng, với kinh phí trợ cấp mỗi tháng trên 1 tỷ đồng…

Tổng kinh phí đầu tư cho Chương trình phát triển KT-XH miền núi năm 2007 của tỉnh đạt trên 85,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2007, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa giảm còn 48% (năm 2006 là 54,8%).

Theo Tiền Phong