02:06, 11/06/2017

Triển lãm gốm và dệt thổ cẩm Chăm

Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức Triển lãm và biểu diễn làm gốm Chăm, dệt thổ cẩm tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar, TP. Nha Trang. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hoà 2017.
 

Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức Triển lãm và biểu diễn làm gốm Chăm, dệt thổ cẩm tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar, TP. Nha Trang. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hoà 2017.
 
Triển lãm trưng bày hơn 1.000 sản phẩm gốm từ làng gốm Bàu Trúc (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), gồm các loại: bình, ché, tượng Chăm, mô hình tháp Chăm…. Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức trình diễn các văn hóa độc đáo của dân tộc Chăm: Dệt thổ cẩm, làm gốm thủ công, múa dân gian Chăm… để phục vụ khách tham quan du lịch.  
 
Triển lãm và biểu diễn làm gốm Chăm, dệt thổ cẩm sẽ kết thúc vào ngày 13-6.
 

 

Khách du lịch xem các tác phẩm gốm Chăm
Khách du lịch xem các tác phẩm gốm Chăm

 

Nghệ nhân người Chăm trình diễn làm gốm theo cách truyền thống
Nghệ nhân người Chăm trình diễn làm gốm theo cách truyền thống
 
Nghệ nhân Tài văn Nhịp (làng gốm Bàu Trúc, Ninh Thuận) đang tạc tượng Chăm
Nghệ nhân Tài văn Nhịp (làng gốm Bàu Trúc, Ninh Thuận) đang tạc tượng Chăm

 

Nhiều khách du lịch thích thú xem phụ nữ Chăm dệt thổ cẩm
Nhiều khách du lịch thích thú xem phụ nữ Chăm dệt thổ cẩm

 

Khách du lịch quan tâm đến các sản phẩm làm từ thổ cẩm Chăm
Khách du lịch quan tâm đến các sản phẩm làm từ thổ cẩm Chăm

 

Các thiếu nữ Chăm trình diễn múa lu truyền thống
Các thiếu nữ Chăm trình diễn múa lu truyền thống
 
 
X.T