09:10, 22/10/2012

Tăng cường tour trao đổi khách giữa Nga và Nha Trang

Phó Giáo sư, Tiến sĩ người Nga Renat B. Shakirov, Viện Hải dương học Thái Bình Dương, Chi nhánh Viễn Đông Nga đã dành cho phóng viên báo Khánh Hòa một cuộc trò chuyện ngắn khi ông tham dự Hội nghị khoa học quốc tế biển Đông 2012 tổ chức tại Nha Trang vừa qua.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ người Nga Renat B. Shakirov, Viện Hải dương học Thái Bình Dương, Chi nhánh Viễn Đông Nga đã dành cho phóng viên báo Khánh Hòa một cuộc trò chuyện ngắn khi ông tham dự Hội nghị khoa học quốc tế biển Đông 2012 tổ chức tại Nha Trang vừa qua.

- Nhiều lần đến Nha Trang, chuyến công tác lần này đã để lại cho ông ấn tượng gì đặc biệt?

- Chính xác là tôi đã 7 lần đến Việt Nam, 3 lần đến Nha Trang. Tại Hội nghị khoa học quốc tế biển Đông 2012, tôi đặc biệt chú ý đến kỷ niệm 90 năm hoạt động hải dương học trên vùng biển Việt Nam, giúp tôi có được cái nhìn cụ thể hơn về hoạt động hải dương Việt Nam, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Viện Hải dương học Nha Trang. Các sự kiện quốc tế như hội thảo, hội nghị... góp phần tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga không ngừng phát triển theo thời gian, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang. Điểm du lịch biển Nha Trang hiện nay là lựa chọn của đông đảo du khách Nga, nhất là từ vùng Viễn Đông.

- Theo ông, làm thế nào Nha Trang thu hút hơn nữa du khách từ Nga?

- Với những gì thiên nhiên ban tặng, Nha Trang thuận lợi để phát triển tất cả các loại hình du lịch biển, như thú chơi đi từ đảo này sang đảo khác, câu cá, lặn ngắm san hô, các môn thể thao biển hay chỉ đơn thuần là tắm biển, tắm nắng trên bãi biển. Với tôi, đây là biển đẹp nhất của khu vực Đông Nam Á mà tôi có cơ hội ghé đến. Hiện nay, điều cần làm là tăng cường quảng bá và tổ chức các tour trao đổi du khách giữa Nha Trang và Nga. Du khách, nhà khoa học đến các khu du lịch hoặc tham dự các sự kiện ở Việt Nam sẽ được ghé thăm Nha Trang và ngược lại. Với những chuyến bay thẳng từ TP. Krasnoyarsk đến sân bay quốc tế Cam Ranh, hy vọng rằng, tiềm năng du lịch giữa hai khu vực sẽ được khai thác hiệu quả hơn.

N.T (Thực hiện)