08:04, 05/04/2018

Cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc

Ngày 23-3, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định số 794 về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa.
 

Ngày 23-3, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định số 794 về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa.
 
Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
 
Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, ban vận động thành lập Hiệp hội phải tổ chức đại hội thành lập. 
 
Giao Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc; đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện để Hiệp hội hoạt động theo điều lệ và pháp luật.

 

Khách Trung Quốc đến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.
Khách Trung Quốc đến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.
 
Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương cho thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy sau khi đã xem xét tính cần thiết và mục tiêu hoạt động do Ban vận động thành lập Hiệp hội xác định.
 
Năm 2017, du lịch Khánh Hòa đã đón khoảng 1,1 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng gần gấp đôi so với năm 2016 và chiếm 60% tổng lượt khách quốc tế đến địa phương. Trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 315.448 lượt khách Trung Quốc đến Nha Trang – Khánh Hòa, tăng 62,2% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng đột biến của dòng khách du lịch Trung Quốc đã mang đến những sự phát triển cho hoạt động du lịch của Nha Trang – Khánh Hòa. Nhưng bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề bất cập trong công tác quản lý làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như môi trường du lịch của tỉnh.
 
N.T